Mourinho có thể giúp Lukaku bằng cách… cho anh dự bị

Quế Nam |

Lukaku đã không ghi bàn trong suốt 13 giờ đồng hồ thi đấu gần nhất cho Man United. Đã đến lúc nên thử Rashford và Martial ở vị trí trung phong?

1. Khi tiền đạo chủ lực của bạn đá mãi không ghi bàn, hoặc là lối chơi, hoặc là chính tiền đạo ấy có vấn đề. Lần cuối cùng Romelu Lukaku ghi bàn cho Man United đã là ngày 15/9, trận gặp Watford. Kể từ sau đó, anh đá thêm 8 trận, không một bàn thắng, không một pha kiến tạo.

Đây là cơn khát bàn thắng dài nhất của Lukaku kể từ khi chuyển sang Man United hồi năm ngoái với giá 75 triệu bảng. Tám trận đấu gần nhất, Lukaku đá trọn vẹn 90 phút dù sự tự tin của anh ngày càng bị bào mòn đáng kể. Lần cuối cùng Lukaku ghi bàn trên sân nhà Old Trafford cũng là hồi tháng ba. Ngôn ngữ cơ thể của Lukaku cũng nặng nề và nó khiến anh gặp nhiều chỉ trích.

Huyền thoại Paul Scholes là một trong những người nặng lời nhất. Ông nói: "Tôi không chắc một đội bóng có thể vô địch với một chân sút như anh ấy. Tôi nghĩ khả năng di chuyển bên ngoài vòng cấm của anh ta không tốt. Tôi cũng không rõ là anh ta có thật sự nỗ lực hay không".

Mourinho có thể giúp Lukaku bằng cách… cho anh dự bị - Ảnh 1.

Rio Ferdinand, một huyền thoại khác, thì cho rằng lối chơi của Lukaku quá dễ đoán, và anh cần phải cải thiện hơn nữa khả năng "giữ bóng để điều tiết, khống chế bóng, di chuyển, mở ra khoảng trống cho những đồng đội khác".

Nghe thì có vẻ hơi bất công cho Lukaku. Khi thế mạnh nhất của anh - cơ bắp, bây giờ lại bị lôi ra bình luận, theo chiều hướng tiêu cực: anh quá nặng nề. Trên các trang mạng xã hội, họ ví chân anh với… vợt tennis, vì bóng dội vào lại… văng đi thật xa để chế nhạo khả năng khống chế bóng tồi tệ của anh.

2. Trong trận đấu với Juventus hồi giữa tuần, Giorgio Chiellini gần như không phải làm việc quá nhiều bởi Lukaku không tạo được mối đe dọa thực sự nào. Dù vẫn luôn ưu ái bênh vực, nhưng chính Jose Mourinho sau trận đấu ây cũng phải nói: "Là một cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt vời, anh ấy luôn muốn đóng góp những gì tốt nhất, nhưng tôi phải thừa nhận thời gian này chẳng dễ dàng với anh ấy".

Mourinho có thể giúp Lukaku bằng cách… cho anh dự bị - Ảnh 2.

Trận đấu hôm ấy, Lukaku chỉ có đúng một pha dứt điểm về phía khung thành Juve, nhưng cú đánh đầu của anh dễ dàng bị Wojciech Szczesny cản phá.

Các nguồn tin nội bộ của ESPN cho biết mùa này, Lukaku đã trở nên hướng nội hơn hẳn, có lẽ vì áp lực lớn, khiến anh mất đi rất nhiều sự tự tin. Nhưng những ai đã từng theo sát hành trình của Lukaku tại Everton thì cho biết cơn khát bàn thắng này rồi phải chấm dứt. Vì Lukaku cũng có lúc im tiếng đến 9 trận liên tiếp khi còn chơi tại Goodison Park.

Một trong những lý do khiến Lukaku chơi tồi là những vệ tinh xung quanh anh cũng đang gặp vấn đề. Alexis Sanchez là một nỗi thất vọng lớn. Khi ngôi sao người Chile chẳng gây đủ áp lực lên hàng thủ đối phương, khoảng trống dành cho Lukaku cũng giảm đi thấy rõ.

Trong lúc Lukaku mới ghi được có 4 bàn sau 13 trận đầu mùa cho Man United, anh lại ghi đúng chừng ấy bàn chỉ sau 3 trận cho đội tuyển Bỉ. Vấn đề trở nên rõ ràng: Lukaku thoải mái với màu áo đỏ của đội tuyển hơn, nơi lối chơi của HLV Roberto Martinez tạo điều kiện cho anh phát huy tốt hơn.

Mourinho có thể giúp Lukaku bằng cách… cho anh dự bị - Ảnh 3.

Bỉ đã vào đến bán kết World Cup vừa rồi, tinh thần toàn đội đang rất cao. Trong khi Man United lại đang khủng hoảng, và đội hình thì thay đổi theo hàng tuần.

Sự sa sút của Lukaku thực chất phản ánh vấn đề lớn hơn của Man United, đó là sự thiếu ý tưởng trong triển khai tấn công. Khi Man United không tạo được đủ cơ hội, tất nhiên Lukaku sẽ cảm thấy cô độc. Mourinho mang Lukaku về đề kết liễu đối thủ, chứ không phải để kiến tạo lối chơi.

Còn nếu Mourinho cảm thấy chính Lukaku đang là vấn đề, ông nên nghĩ đến chuyện cho anh ngồi ngoài vài trận để kích thích sự nỗ lực. Sir Alex Ferguson luôn làm thế với các tiền đạo của mình. Ông mượn Henrik Larsson, mua Diego Forlan và Michael Owen là để kích thích các tiền đạo của mình không ngừng nỗ lực.

Trong trường hợp hiện tại, lấy vị trí của Lukaku trao cho Anthony Martial hay Marcus Rashford chính là giúp Lukaku vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại