Rốt cuộc, HLV Hoàng Anh Tuấn có nên "tự xử" như Hữu Thắng cho đẹp lòng bầu Đức?

Kim Thiền |

Hai hôm trước, cả bầu Đức lẫn HLV Hoàng Anh Tuấn đều được tạp chí SoccerKing của Nhật Bản đánh giá là người nâng tầm bóng đá Việt Nam. Hôm nay, người này bảo người kia từ chức đi.

1. Chuyện bầu Đức chê HLV Hoàng Anh Tuấn chưa bao giờ là chuyện mới. Ngay khi HLV người Khánh Hòa này lập kỳ tích đưa U19 Việt Nam đến World Cup U20 ở Hàn Quốc hồi năm ngoái, ông vẫn phải nhận những lời chê bai thậm tệ từ ông bầu phố Núi, thì với thất bại còn nóng hổi ở giải U19 châu Á, lời kêu gọi từ chức của ông Đức dành cho ông Tú chẳng phải là đúng thời điểm, đúng người sao?

Bầu Đức nói rằng: "Tôi nghĩ Tuấn hãy nhường ghế lại cho người khác làm tốt hơn. Đừng nói chuyện mơ mộng về SEA Games. Tôi chân thành khuyên là HLV Hoàng Anh Tuấn hãy nói khiêm tốn lại. HLV cần có thành tích chứ không cần bằng cấp này nọ".

Tạm bỏ qua chuyện bầu Đức luôn tự hào mình thành công dù chẳng có bằng đại học, chẳng phải bầu Đức cực kỳ tự hào về lứa U19 HAGL với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... đó sao. Nói về thành tích, thì lứa U19 bốn năm trước, với bộ sậu "cầm trịch" gồm bầu Đức, HLV Giôm Graechen và ông Tấn Anh - trưởng đoàn thể thao HAGL có được thành tích gì?

Rốt cuộc, HLV Hoàng Anh Tuấn có nên tự xử như Hữu Thắng cho đẹp lòng bầu Đức? - Ảnh 1.

Lứa U19 Việt Nam trong tay HLV Guillaume Graechen thì có thành tích gì, bầu Đức?

Hoặc giả bầu Đức quá xúc động như lời tuyên bố dõng dạc 4 năm về trước, rằng: "Lứa U19 hiện nay chưa phải hay nhất của HAGL JMG", mà coi rằng hạng nhì giải U19 Đông Nam Á của Công Phượng, Xuân Trường... năm 2014 là thành tích, còn suất bán kết giải U19 châu Á, cũng như tấm vé dự World Cup của HLV Hoàng Anh Tuấn, cùng những Quang Hải, Văn Hậu không phải là thành tích?

"Tôi thấy Tuấn nói nhiều, lại hay đổ thừa. Thua trận nào có lý do trận đấy. Tôi thấy Tuấn lúc thì khen cầu thủ, lúc thì chê học trò. Điều này là không được", bầu Đức nói về điều khó chịu nhất của ông với HLV Hoàng Anh Tuấn.

Quả tình, nếu như phát biểu sau trận đấu của HLV Hoàng Anh Tuấn được coi là "nói nhiều", thì không biết những lời của ông bầu phố Núi này dành cho HLV người Khánh Hòa, nên được gọi là gì?

Rốt cuộc, HLV Hoàng Anh Tuấn có nên tự xử như Hữu Thắng cho đẹp lòng bầu Đức? - Ảnh 2.

Chiến tích World Cup U20 còn bị chê tơi tả, thì HLV Hoàng Anh Tuấn còn mong chờ gì ở bầu Đức nữa?

Vả lại, nếu quả thực bầu Đức có theo dõi giải U19 châu Á vừa qua, đồng thời đọc kỹ những phát biểu chuẩn xác của HLV Hoàng Anh Tuấn, chứ không phải những lời "tam sao thất bản", thì chỉ cần một chút chuyên môn thôi, ông sẽ biết rằng những phát ngôn ấy của HLV này là hoàn toàn chuẩn xác.

Không chỉ thế, đi kèm với đó là việc thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khắc phục rất nhanh những điểm yếu được nhà cầm quân này chỉ ra. Trận đấu thứ hai, ông Tuấn than phiền về sự tự tin của các học trò, thì đến trận cuối, các cầu thủ trẻ Việt Nam biến điểm yếu đấy thành sức mạnh khi chơi một trận đầy tự tin và hưng phấn trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều.

Nên nhớ, lứa U19 mà bầu Đức từng kỳ vọng sẽ đoạt chức vô địch SEA Games, xuất khẩu sang châu Âu từng thua Hàn Quốc, Nhật Bản với những tỷ số "xấu hổ" hơn rất nhiều, theo cách bạc nhược hơn rất nhiều. Và sự kỳ vọng ấy rốt cuộc tan thành bọt xà phòng trong tay Hữu Thắng - HLV mà bầu Đức hết lời ca ngợi và ủng hộ hết mình.

Rốt cuộc, HLV Hoàng Anh Tuấn có nên tự xử như Hữu Thắng cho đẹp lòng bầu Đức? - Ảnh 3.

Tinh thần, ý chí của các cầu thủ U19 Việt Nam trong trận gặp U19 Hàn Quốc chẳng phải là điểm sáng hay sao?

2. Trong phát biểu của mình, bầu Đức kêu gọi HLV Hoàng Anh Tuấn học tập HLV Hữu Thắng: "Tóm lại, HLV cầm quân thất bại thì cần chịu trách nhiệm, hãy giống như HLV Hữu Thắng hồi năm ngoái. Hãy lấy HLV Hữu Thắng làm gương để biết mình đang ở đâu. Đừng ngộ nhận tài năng, biết cần rút lui ở thời điểm nào để tốt cho bóng đá Việt Nam".

Kêu gọi HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức cũng không sao, vì đấy là quyền của bầu Đức, nhưng đem Hữu Thắng ra so sánh, có phải ông bầu phố Núi lại muốn xát thêm muối vào vết thương đang lên da non của HVL mà mình từng đặt hết kỳ vọng vào đó không?

Có khi nào bầu Đức quên rằng ông và HLV Hữu Thắng cùng từ chức trong hoàn cảnh nào?

Rốt cuộc, HLV Hoàng Anh Tuấn có nên tự xử như Hữu Thắng cho đẹp lòng bầu Đức? - Ảnh 4.

Bầu Đức quên rằng ông và HLV Hữu Thắng từ chức trong hoàn cảnh nào rồi à?

Xin nhắc lại: bầu Đức và Hữu Thắng từ chức sau một trong những điểm đen tệ hại nhất của bóng đá Việt Nam mọi thời đại: bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games dù nắm trong tay lứa cầu thủ từng cùng HLV Hoàng Anh Tuấn dự World Cup U20, cùng những cầu thủ HAGL được bầu Đức ca tụng là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Với cả bầu Đức lẫn HLV Hoàng Anh Tuấn, đây chưa phải là lúc lịch sử đánh giá họ. Đấy là câu chuyện của rất nhiều năm về sau. Nhưng xin bầu Đức trước khi lên tiếng, hãy nhớ rằng lứa U19 của ông đang ngày càng lép vế so với lứa U19 của HLV Hoàng Anh Tuấn 2 năm về trước, dù cho những Quang Hải, Văn Hậu hay Tiến Dũng, Đức Chinh trẻ hơn kha khá.

Và nếu vẫn hết lòng vì bóng đá Việt Nam, sao ông chẳng thể gạt qua được sự khó chịu, cay cú với HLV Hoàng Anh Tuấn, mà ít nhất là đừng nói gì thêm. Có lẽ chỉ cần thế, nhà cầm quân quê Khánh Hòa cũng đã cảm ơn lắm lắm rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại