Các đại gia châu Âu bí mật gặp gỡ, muốn hạn chế lương của giới quần đùi, áo số

Đoàn Dự |

Những năm trở lại đây, tiền chuyển nhượng và lương của giới cầu thủ siêu sao bùng phát, khiến các CLB đại gia cũng phải "nhăn mặt".

Tờ The Sun tiết lộ 1 thông tin rằng nhiều đại gia bóng đá châu Âu đã bí mật nhóm họp, để bàn về cách giới hạn lương của cầu thủ bóng đá. Theo The Sun, một vài CLB như Arsenal, Man City có vẻ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch này.

Arsenal mới đây đã bất ngờ rút lại đề nghị về hợp đồng mới cho tiền vệ Ramsey, khiến anh này chìm trong câu hỏi "tại sao" không lời giải. Sterling, người đang đòi mức lương 100.000 bảng/tuần ở Man City cũng được cho là bị CLB chủ quản từ chối.

Các đại gia châu Âu bí mật gặp gỡ, muốn hạn chế lương của giới quần đùi, áo số - Ảnh 1.

Ramsey không hiểu vì sao Arsenal đột nhiên chững lại trong việc gia hạn hợp đồng mới.

Các đại gia bóng đá châu Âu ý thức rằng nếu cứ để như hiện tại, mức phí chuyển nhượng và lương của cầu thủ sẽ còn tăng cao nữa, không hề có điểm dừng và họ, những người quản lý, phải tìm ra phương pháp để hạn chế.

Tất nhiên, phương pháp này sẽ cần sự đồng thuận cao từ tất cả các CLB lớn trên thế giới nói chung và châu Âu nói riêng. Bởi việc các cầu thủ tăng giá trị và lương đến từ sự cạnh tranh "săn người" giữa các đội bóng.

Ví dụ De Gea của Man United đang có khả năng ra đi và nhiều CLB đã muốn dùng các mức đãi ngộ "khủng" để chèo kéo anh. Lập tức, Quỷ đỏ cũng phải đưa ra mức lương vài trăm nghìn bảng/tuần để tìm cách giữ chân ngôi sao này. Man United để chiêu mộ Sanchez cũng đã phải đưa ra mức lương lên tới 500.000 bảng/tuần.

Các đại gia châu Âu bí mật gặp gỡ, muốn hạn chế lương của giới quần đùi, áo số - Ảnh 2.

Những tay siêu cò như Mino Raiola luôn tìm đủ mọi cách để đẩy giá chuyển nhượng và lương của thân chủ lên cao chót vót.

"Những cầu thủ và đại diện sẽ luôn tìm cách để kích động, hay tỏ ý muốn ra đi. Nhưng nếu có thể đạt được sự đồng thuận trên cơ sở đồng lòng, chúng ta có thể thay đổi tình hình. Các cầu thủ và đại diện cần phải tìm ra 1 bến đỗ khác, nhưng rồi họ sẽ nhận ra rằng chẳng tìm được gì cả" - một lãnh đạo cấp cao trong giới bóng đá chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại