*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bắc Kinh đang tìm cách xây dựng mối quan hệ với các địa phương của Đài Loan sau khi đảng cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cảnh báo "không dung thứ bất cứ toan tính hay hoạt động ly khai nào nhằm giúp Đài Loan độc lập".
Báo cáo Vị thế Hạt nhân (NPR) do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố mới đây đã coi hòn đảo Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc đại lục.
Việc Trump tuyên bố tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc" được cho là sự thay đổi bất ngờ và là kết quả nỗ lực "đoàn kết" của một số quan chức trong chính phủ Mỹ.
Điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 9/2 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump nói Mỹ sẽ tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc".
Tuyên bố của Nhà Trắng tuy ngắn những lượng thông tin truyền tải lại dày hơn của Bắc Kinh về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Theo Reuters, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 10/2 cho biết Đài Loan sẽ giữ liên lạc chặt chẽ và tăng cường mối quan hệ với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm chính thức đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc, sau bức điện mừng ông gửi tới Bắc Kinh hôm 8/2 vừa qua.
Reuters đưa tin, hôm 23/1, Bắc Kinh đã khẩn thiết kêu gọi chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải hiểu rõ tầm quan trọng của chính sách "Một Trung Quốc" và đánh giá các vấn đề Đài Loan là rất nhạy cảm đối với chính phủ Bắc Kinh.
Một học giả Đài Loan cho rằng, nếu đồng ý cho quân đội Mỹ đồn trú, Đài Loan sẽ "công khai câu kết với thế lực nước ngoài để đối phó Đại lục nên Bắc Kinh phải sử dụng vũ lực".
Ngày 14/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nguyên tắc "Một Trung Quốc" là nền tảng chính trị không thể đàm phán trong quan hệ giữa nước này với Mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal ngày 13/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bày tỏ quan điểm ngoại giao với Nga và Trung Quốc.