"Để lính Mỹ đồn trú là liều thuốc cực độc hủy diệt Đài Loan"

Thủy Thu |

Một học giả Đài Loan cho rằng, nếu đồng ý cho quân đội Mỹ đồn trú, Đài Loan sẽ "công khai câu kết với thế lực nước ngoài để đối phó Đại lục nên Bắc Kinh phải sử dụng vũ lực".

Mới đây, thông tin cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc John R. Bolton kiến nghị Washington nên xem xét và đàm phán lại với Bắc Kinh về chính sách "một Trung Quốc" hay khôi phục các "căn cứ quân sự tại Đài Loan" đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Trung Quốc đại lục và Đài Loan.

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) dẫn lời cựu Ủy viên Lập pháp Đài Loan kiêm Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan, ông Khâu Nghị, cho rằng nếu Mỹ đưa quân đến Đài Loan sẽ vi phạm ba tuyên bố chung Trung-Mỹ cũng như thách thức "Luật chống ly khai" của Bắc Kinh.

Khâu nhận định, việc này chẳng khác nào Đài Bắc đang "công khai câu kết với thế lực nước ngoài để đối phó Đại lục, buộc Đại lục phải sử dụng vũ lực".

Trước đó, trong bài phân tích được đăng tải trên tờ Wall Street Journal (Mỹ) bàn về chính sách "một Trung Quốc", ông Bolton kiến nghị Washington nên tăng cường bán vũ khí cho Đài Bắc cũng như và chuyển một bộ phận lính Mỹ đang đóng quân tại đảo Guam và Okinawa tới Đài Loan.

Theo Bolton, động thái này sẽ giúp Mỹ có lợi thế triển khai lực lượng trong những trường hợp khẩn cấp do Đài Loan nằm gần lục địa Đông Á cũng như làm giảm mâu thuẫn đang phát sinh giữa Mỹ-Nhật về lực lượng quân Mỹ đồn trú tại các căn cứ quân sự ở Nhật Bản.

Theo Khâu Nghị, đề nghị trên của cựu Đại sứ Mỹ gây nên một cú sốc cực lớn với Đại lục nên việc Bắc Kinh sử dụng vũ lực có thể sẽ trở thành hiện thực.

Bên cạnh đó, Khâu cảnh báo nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đừng hiểu lầm rằng "để quân Mỹ tới đồn trú là sự đảm bảo an toàn mà thực tế đây là liều thuốc cực độc hủy diệt Đài Loan".

Ông Khâu cho rằng, bà Thái không nên tin tưởng vào sự ủng hộ của những nhóm kêu gọi Đài Loan độc lập, bởi khi đối mặt với quân đội Trung Quốc, những người này có thể sẽ "nhanh chóng ra đầu hàng".

Học giả này bình luận, những người Đài Loan kêu gọi độc lập thực chất chỉ coi vấn đề này là "công cụ để tranh quyền đoạt lợi" nên nếu một ngày Trung-Đài thống nhất, "công cụ" mất đi giá trị, họ sẽ vứt bỏ nó, thậm chí sẽ "bắt Thái Anh Văn giao cho Đại lục lĩnh thưởng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại