Một hạm đội Nga vẫn nguy hiểm bất chấp tổn thất nặng nề: Cuộc tấn công lớn nhất vào Ukraine đã chứng minh

Hữu Hiển |

Theo Không quân Ukraine, cuộc tấn công của Nga có sử dụng một số vũ khí khác nhau, bao gồm 28 tên lửa hành trình Kalibr bắn từ "tàu mặt nước" và "tàu ngầm ở phía đông Biển Đen".

Tờ Business Insider đưa tin, Nga đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái tấn công hôm 26/8, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và nhiều địa điểm khác trên khắp Ukraine trong một cuộc không kích mà Kiev cho biết là lớn nhất giữa chiến sự hai nước.

Không quân Ukraine cho biết, họ đã phát hiện 127 tên lửa được phóng tới bởi máy bay, lực lượng mặt đất và tàu chiến của Nga, cũng như 109 máy bay không người lái (UAV) khác. Kyiv cho biết họ đã phá hủy 102 tên lửa và 99 UAV trong đợt tấn công dữ dội này của Nga.

Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết vào tối 26/8 (theo giờ địa phương) rằng, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc tấn công của Nga.

Cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào Ukraine chỉ cho thấy Hạm đội Biển Đen của họ vẫn nguy hiểm mặc dù chịu tổn thất nặng nề - Ảnh 1.

Nhân viên dịch vụ khẩn cấp Ukraine cố gắng dập tắt đám cháy bùng phát tại thành phố Odessa sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga hôm 26/8. Ảnh: Getty

Không quân Ukraine cho biết, cuộc tấn công của Nga có sử dụng một số loại vũ khí khác nhau, bao gồm 28 tên lửa hành trình Kalibr được bắn từ "tàu mặt nước" và "tàu ngầm ở phía đông Biển Đen".

Business Insider nhận định, sự tham gia của Hạm đội Biển Đen vào cuộc không kích của Nga cho thấy lực lượng này vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine mặc dù phải chịu tổn thất nặng nề.

Trước đó, Ukraine tuyên bố đã đánh chìm, làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 1/3 Hạm đội Biển Đen của Nga kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Theo Business Insider, quân đội và lực lượng an ninh Ukraine đã dựa rất nhiều vào phương tiện không người lái dưới nước và tên lửa chống hạm được sản xuất trong nước để tham gia vào cuộc chiến bất đối xứng và kiềm chế mối đe dọa từ Hải quân Nga. Chiến dịch của Ukraine cuối cùng đã buộc Hạm đội Biển Đen phải chuyển căn cứ từ phía tây nam Crimea đến phía đông của bán đảo, gần Nga hơn, nơi tên lửa Kalibr được bắn ra hôm 26/8.

Cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào Ukraine chỉ cho thấy Hạm đội Biển Đen của họ vẫn nguy hiểm mặc dù chịu tổn thất nặng nề - Ảnh 2.

Trong bức ảnh được trích từ video do Dịch vụ báo chí Bộ Quốc phòng Nga công bố vào tháng 3/2024, một tên lửa hành trình Kalibr được bắn từ tàu ngầm diesel Volkhov thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga như một phần của cuộc tập trận tại một địa điểm không được tiết lộ.

Bất chấp những thiệt hại đáng kể đối với Hạm đội Biển Đen, một phát ngôn viên của Hải quân Ukraine đã nói vào đầu năm nay rằng, Nga vẫn duy trì sự hiện diện nghiêm túc ở Biển Đen, bao gồm sự kết hợp của các tàu tên lửa, tàu ngầm và tàu tuần tra.

Theo Business Insider, 3 tàu ngầm mang tên lửa hành trình của Nga đã được phát hiện ở khu vực Biển Đen rộng lớn chỉ vài tuần trước.

Ukraine cho biết, vào ngày 26/8, Nga cũng đã phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào nước này từ các khí tài khác trong cuộc không kích dữ dội của mình, bao gồm máy bay ném bom chiến lược Tu-95, máy bay ném bom chiến đấu Su-34 và máy bay thế hệ thứ năm Su-57.

Ukraine cũng nói thêm rằng lực lượng của họ đã bắn hạ 201 trong số 236 mối đe dọa trên không.

Business Insider không thể xác minh các tuyên bố của Ukraine.

Cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào Ukraine chỉ cho thấy Hạm đội Biển Đen của họ vẫn nguy hiểm mặc dù chịu tổn thất nặng nề - Ảnh 3.

Bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 21/7/2023, cho thấy các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen đang di chuyển trong khi tham gia một cuộc tập trận hải quân.

Trung tướng Mykola Oleshchuk – Tư lệnh Không quân Ukraine - cho biết trong một tuyên bố rằng, "tất cả các loại vũ khí và thiết bị có sẵn đã được sử dụng để đẩy lùi cuộc tấn công trên không: máy bay, lực lượng tên lửa phòng không của Không quân, các nhóm hỏa lực cơ động của Lực lượng Phòng vệ Ukraine và các đơn vị tác chiến điện tử".

John Kirby - phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng – hôm 26/8 cho biết, Mỹ đang tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không quan trọng và tên lửa đánh chặn để tự vệ trước các cuộc tấn công như vậy trong tương lai.

"Hệ thống phòng không của họ [Ukraine] đã hoạt động thực sự tốt trong các cuộc tấn công này", ông Kirby nói với các phóng viên. "Rõ ràng là một số thứ đã lọt qua. Nhưng họ đã hạ gục phần lớn các mục tiêu trên bầu trời, và chúng tôi [Mỹ] phải đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục làm như vậy."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại