Một doanh nghiệp Việt vừa báo lãi gần 500 tỷ đồng/tháng

Minh Hằng |

Doanh nghiệp này tăng trưởng tích cực chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 mới được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), doanh thu thuần hợp nhất đạt 26.366, tăng khoảng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn nữa, nhờ cải thiện giá vốn nên biên lợi nhuận gộp được nâng lên 26,4%.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, VNPT có lãi trước thuế trong 6 tháng đầu năm đạt 2.936 tỷ đồng (tương đương với gần 490 tỷ đồng/tháng), tăng gần 20% và lợi nhuận sau thuế là 2.203 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm ngày 30/6/2024, tổng tài sản của VNPT đạt 108.426 tỷ đồng, tăng 3%. Trong số đó, tập đoàn đang có hơn 60.000 tỷ đồng gửi ngân hàng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Số tiền này cũng chiếm 55% quy mô tài sản của tập đoàn. Đặc biệt, nhờ mang số tiền khổng lồ này gửi ngân hàng, giúp VNPT có hơn 1.400 tỷ đồng lãi tiền gửi trong 6 tháng đầu năm nay.

Tuy nhiên, vì mặt bằng lãi suất thấp hơn so với cùng kỳ nên nguồn thu từ tiền gửi bị giảm khoảng 12%.

Trước đó, Tập đoàn VNPT từng nhận được 3.739 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng trong năm 2023, tương ứng với khoảng hơn 10 tỷ đồng tiễn lãi/ngày.

Một doanh nghiệp Việt vừa báo lãi gần 500 tỷ đồng/tháng- Ảnh 1.

VNPT có hơn 1.400 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng trong 6 tháng đầu năm nay. Ảnh: VNPT

Trong năm 2024, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đặt mục tiêu kỳ vọng tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 59.089 tỷ đồng, tăng gần 8% so với kết quả thực hiện của năm ngoái, đồng thời là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong số đó, doanh thu của công ty mẹ VNPT hướng tới đạt 41.973 tỷ đồng. VNPT có kế hoạch đạt lãi trước thuế của công ty mẹ đạt 4.417 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 3.534 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được sau 6 tháng đầu năm, VNPT đã hoàn thành gần 47% chỉ tiêu về doanh thu. Đặc biệt, công ty mẹ của VNPT đã đạt được hơn 44% chỉ tiêu doanh thu và 55% mục tiêu về lợi nhuận ròng.

Trước đó, tháng 3/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức đấu giá băng tần cho 4G/5G. Kết quả, Viettel trúng đấu giá khối băng tần B1 (2500-2600 MHz) với giá 7.533 tỷ đồng và VNPT trúng đấu giá khối băng tần C2 (3700-3800 MHz) với giá 2.581 tỷ đồng.

Mục tiêu của VNPT đến hết năm 2025

Một doanh nghiệp Việt vừa báo lãi gần 500 tỷ đồng/tháng- Ảnh 2.

VNPT đặt mục tiêu kỳ vọng tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 59.089 tỷ đồng trong năm 2024. Ảnh: VNPT

Gần đây nhất, VNPT mới nhận được Quyết định số 620/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án cơ cấu lại tập đoàn giai đoạn đến hết năm 2025. Cụ thể, đến năm 2025, doanh nghiệp này hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ lấy hạ tầng số, công nghệ số, dịch vụ số làm chủ đạo; đồng thời sở hữu, khai thác nền tảng và hạ tầng trụ cột của hạ tầng số quốc gia.

Bên cạnh đó, VNPT sẽ trở thành nhà phát triển cũng như ứng dụng các công nghệ cốt lõi (công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo...) nhằm chuyển đổi mô hình mạng lưới viễn thông – công nghệ thông tin, từ đó hướng tới việc cung cấp hạ tầng số, nền tảng cung cấp, kết nối hub – gateway, thông minh hóa những sản phẩm về dịch vụ số cho nền kinh tế số, chính phủ số và xã hội số.

Về hoạt động kinh doanh, phấn đấu tổng doanh thu toàn tập đoàn giai đoạn đến hết năm 2025 đạt 287.933 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước đến hết năm 2025 đạt 26.046 tỷ đồng.

Theo Quyết định trên, đến hết năm 2025, tiếp tục duy trì Công ty mẹ - VNPT là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại