Một địa phương có 426 ca dương tính SARS-CoV-2 tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội

T.Hà |

Tỉnh Bình Phước đang lên kế hoạch chủ động ứng phó với dịch khi mà đã xuất hiện 426 ca dương tính tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội của TP.HCM đóng tại đây.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Báo Thanh Niên dẫn thông tin từ báo cáo của Sở Y tế Bình Phước tại cuộc họp trực tuyến chiều 26/9 cho thấy, tính đến chiều cùng ngày, Bình Phước ghi nhận tổng cộng 1.342 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 426 ca thuộc các Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức (huyện Bù Gia Mập) và Tân Hiệp (huyện Hớn Quản) thuộc TP.HCM đóng chân trên địa bàn tỉnh.

Sau báo cáo của Sở Y tế, nguồn trên dẫn lời Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh yêu cầu các địa phương lên kế hoạch sẵn sàng ứng phó nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Nhìn vào tỷ lệ có thể thấy, số ca nhiễm tại các Trung tâm BTXH của TP.HCM đóng chân trên địa bàn rất lớn (426 ca/1.342 ca toàn tỉnh) nên số ca nghi nhiễm có thể trở thành F0 trong thời gian tới sẽ còn có thể tăng lên.

Những con số trên tiềm ẩn nguy cơ đối với công tác phòng, chống dịch của Bình Phước nếu không kiểm soát chặt cả bên trong và bên ngoài

Các địa phương như huyện Hớn Quản, Bù Gia Mập - nơi có Trung tâm BTXH cần có biện pháp quản lý chặt chẽ tại khu cách ly, điều trị F0 để ngăn dịch lây lan.

Trước đó, Tuổi Trẻ đưa tin, UBND tỉnh Bình Phước ngày 9/9 đã có công văn gửi UBND TP.HCM đề nghị tạm ngưng di chuyển người lang thang, cơ nhỡ đến các Trung tâm Bảo trợ đóng tại tỉnh Bình Phước để tỉnh này kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

Lý do là vì thời gian qua, các Trung tâm BTXH của TP.HCM tại Bình Phước đã tiếp nhận 479 người là người lang thang, cơ nhỡ từ TP.HCM. Trong đó có 142 người nhiễm Covid-19.

Điều này khiến các trung tâm hiện đang bị quá tải. Hơn nữa, điều kiện còn nhiều thiếu thốn dẫn đến khả năng lây lan dịch bệnh ngay tại các trung tâm và nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất cao.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại