Một binh sĩ Mỹ ở căn cứ liên quân Mỹ-Hàn dương tính với virus corona mới

An An |

Binh sĩ này đóng quân tại căn cứ Camp Carroll và đã đi tới trại Camp Walker ở Daegu vào ngày 24/2 vừa qua.

Một binh sĩ Mỹ đóng quân tại căn cứ ở Hàn Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona mới, theo tuyên bố của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).

Được biết, binh sĩ (23 tuổi) đóng quân tại căn cứ Camp Carroll và là binh sĩ đầu tiên của Mỹ nhiễm chủng virus mới. Anh hiện đang tự cách ly tại nơi cư trú ngoài căn cứ.

"Binh sĩ này đã đến trại Camp Walker (Daegu) vào ngày 24/2 và trại Camp Carroll (ở Waegwan, cách Daegu 20km) vào ngày 21-25/2. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) và các chuyên gia y tế của USFK đang tích cực tiến hành điều tra đường đi của người lính này để xác định những người từng tiếp xúc qua", tuyên bố nêu rõ.

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc Chosun Ilbo cho biết, đã có 18 binh sĩ trong quân đội Hàn Quốc nhiễm chủng virus mới, gồm 13 lính Lục quân, 1 lính Hải quân, 1 lính Hải quân lục chiến và 3 lính Không quân; ngoài ra 9.230 binh lính khác đã được cách ly.

Một binh sĩ Mỹ ở căn cứ liên quân Mỹ-Hàn dương tính với virus corona mới - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại