Moscow phá tan 4 kho đạn và bắn rơi trực thăng Mi-8 của Ukraine

Hải Yến |

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất 4 kho đạn, 1 trực thăng Mi-8 và những khí tài khác trong ngày.

Ngày 31/1 Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ở hướng Kupyansk, pháo binh lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và khí tài của các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 114 và 104 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần các khu định cư Masyutovka và Tabayevka (vùng Kharkov). Tổn thất của Ukraine của theo hướng này trong ngày lên tới 45 quân nhân, 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 1 xe cơ giới và 1 khẩu lựu pháo D-20.

Ở hướng Krasny Liman, các đơn vị của Lữ đoàn tấn công đường không 25 và 95 của AFU gần Yampolovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR), cũng như khu vực rừng Serebryansky, đã bị pháo và hệ thống súng phun lửa hạng nặng Nga tấn công. Hơn 60 binh sĩ Ukraine và 4 phương tiện chiến đấu bọc thép đã bị vô hiệu hóa trên hướng này.

Ở hướng Donetsk, sau cuộc tấn công thành công, các lực lượng Nga đã kiểm soát làng Blagodatnoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR). Ngoài ra, 50 quân nhân Ukraine, 1 hệ thống pháo tự hành Caesar của Pháp, 1 hệ thống pháo M-777 do Mỹ sản xuất và 1 khẩu lựu pháo MSTA-B của Ukraine đã bị tiêu diệt tại khu vực này trong ngày.

Trên hướng Nam Donetsk, lực lượng Nga tấn công các đơn vị của lữ đoàn cơ giới số 72 của AFU gần Ugledar và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 110 Novopol (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR). Hơn 40 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải của AFU đã bị vô hiệu hóa theo hướng này.

Ngoài ra, 2 kho đạn pháo của AFU đã bị phá hủy gần các thị trấn Ugledar và Katerynovka ở (DPR).

Ở hướng Kherson, 2 đơn vị pháo tự hành Gvozdika và 2 kho đạn của AFU gần Mikhailovka và Zmiyevka (vùng Kherson) đã bị phá hủy trong chiến dịch phản công.

Các lực lượng Nga còn vô hiệu hóa 84 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí khai hỏa, nhân lực và khí tài Ukraine tại 126 khu vực.

Bên cạnh đó, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine gần Zolotaya Balka (vùng Kherson). 5 UAV Ukraine cũng bị bắn rơi tại các khu vực Kryvosheyevka, Oborotnovka, Krasnorechenskoye, Vladimirovka (LPR) và Belogrudovo (vùng Kherson).

Ngoài ra, 3 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất cũng bị đánh chặn gần các khu định cư Zlatoustovka (DPR) và Skadovsk (vùng Kherson).

Theo trang Pradva, Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 30/1, phía Nga mất thêm 850 quân, 9 xe bọc thép, 1 hệ thống pháo, 1 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 4 UAV, 7 phương tiện chở nhiên liệu và 1 thiết bị đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pradva

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại