Moscow ngạc nhiên trước phản ứng của LHQ về vụ tấn công Belgorod

Hải Yến |

Nga cho biết rất ngạc nhiên trước phản ứng im lặng của LHQ trước cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào Belgorod.

Belgorod sau vụ tấn công. (Ảnh: Ria)

Belgorod sau vụ tấn công. (Ảnh: Ria)

"Chúng tôi rất ngạc nhiên trước sự im lặng của tổng thư ký LHQ về vấn đề này. Thay vào đó, tất cả những gì chúng tôi nghe được từ LHQ là những tuyên bố không rõ ràng của người phát ngôn, cho rằng những cuộc tấn công như vậy cần phải bị lên án" - Đặc phái viên Nga Vasily Nebenzya tại LHQ phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ do Nga triệu tập liên quan đến vụ pháo kích.

Tuy nhiên, RT dẫn lời trợ lý Tổng thư ký LHQ Khaled Khiari cho biết “các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế, không thể chấp nhận được và phải dừng lại ngay lập tức”.

LHQ kêu gọi các bên trong cuộc xung đột Ukraine kiềm chế pháo kích vào các mục tiêu dân sự - ông nói.

Trong khi đó, Đại sứ Ukraine tại LHQ, Serhiy Dvornik, nói rằng chừng nào xung đột ở Ukraine còn tiếp diễn thì “số người chết sẽ còn tăng lên”.

Theo người phát ngôn, đau khổ cũng sẽ gia tăng. Đồng thời, ông không trực tiếp nói về việc Lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích vào thành phố hay bình luận về cuộc tấn công vào dân thường, mà chỉ giới hạn ở một cụm từ chung chung.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với TASS rằng Vương quốc Anh đứng đằng sau vụ tấn công của Ukraine vào Belgorod.

Theo bà, Anh đứng đằng sau vụ tấn công trên. Phối hợp với Mỹ, Anh đang kích động Kiev thực hiện các cuộc tấn công như vậy vì nước này hiểu rằng cuộc phản công của Ukraine đã thất bại.

Bà Zakharova nhắc lại việc đại diện văn phòng tổng thống Ukraine gần đây nói rằng London cấm Kiev tổ chức các cuộc đàm phán với phía Nga và cần giành lấy “chiến thắng trên chiến trường”.

Bà nói rằng vụ tấn công ở Belgorod sẽ là trọng tâm của cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ, theo yêu cầu của Nga.

Bà nhấn mạnh trách nhiệm vụ tấn công Belgorod thuộc về các quốc gia EU, những nước tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine – lực lượng đang “sử dụng đạn chùm chống lại dân thường”.

Thành phố Belgorod và khu vực xung quanh bị Ukraine pháo kích ngày 30/12 khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 110 người bị thương.

Theo TASS/Zvezda

Nga muốn phá thế thống trị của USD, nhưng bế tắc khi bán dầu cho Ấn Độ bằng các loại tiền khác

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại