Moscow: Lính Nga ở Ukraine nhiễm chất độc hóa học nghiêm trọng

Kiều Anh |

Một số binh lính Nga chiến đấu ở Ukraine đã phải nhập viện do nhiễm chất độc hóa học nghiêm trọng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 20/8.

Ảnh minh họa: Sputnik

Ảnh minh họa: Sputnik

Dấu vết của chất độc Clostridium botulinum type B đã được phát hiện trong các mẫu lấy từ các binh lính Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho hay, đồng thời cáo buộc Kiev "khủng bố hóa học".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những tài liệu xác nhận các trường hợp Ukraine "khủng bố hóa học" sẽ sớm được chuyển tới Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW).

"Giữa bối cảnh quân đội Ukraine bị đánh bại ở Donbass và các khu vực khác, chính quyền Tổng thống Zelensky đã cho phép thực hiện các hành vi khủng bố khi sử dụng các chất độc hóa học nhằm vào quân đội Nga và dân thường", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo đó, một nhóm binh lính Nga ở gần thị trấn Vasilievka, khu vực Zaporozhye đã được đưa tới một bệnh viện dã chiến ngày 31/7 với những biểu hiện nhiễm độc nghiêm trọng. Kết quả xét nghiệm cho thấy sự xuất hiện của Clostridium botulinum type B trong cơ thể của họ. Chất độc này là chất độc do con người tạo ra./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại