Mông Cổ chặn nhóm giương cờ Ukraine sát lễ đón TT Putin, ông Medvedev cảnh báo mạng sống của kẻ manh động

Nhật Minh |

Sự việc xảy ra ngay trước lễ đón ông Putin tại Cung điện Chính phủ Mông Cổ. Tờ Mirror of the Weeks (Ukraine) cho biết, một số người đã bị bắt giữ.

Mông Cổ chặn nhóm người giương cờ Ukraine

Tờ Ukrainska Pravda (Ukraine) đưa tin, cảnh sát Mông Cổ đã chặn một nhóm người biểu tình giương quốc kỳ Ukraine trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới quốc gia Đông Á.

Theo tờ Mirror of the Weeks (Ukraine), vụ việc xảy ra ngay trước lễ đón ông Putin tại Cung điện Chính phủ Mông Cổ ngày 3/9. Đứng cách nhóm người giương cờ Ukraine vài tòa nhà còn có 5 người khác cũng cầm cờ Ukraine và các tấm áp phích với nội dung phản đối ông Putin. Tuy nhiên, sau khi nghe tin một số người đã bị cảnh sát bắt đi, nhóm này quyết định giải tán.

Mông Cổ chặn nhóm xướng cờ Ukraine sát lễ đón TT Putin - Ông Medvedev cảnh báo mạng sống của kẻ manh động - Ảnh 1.

Cảnh sát Mông Cổ chặn nhóm người giương cờ Ukraine trước lễ đón ông Putin. Ảnh: RADIO SVOBODA

Trước đó, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và Ukraine đã đồng loạt yêu cầu Mông Cổ bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đặt chân tới lãnh thổ nước này, theo quy định của mọi quốc gia từng ký Hiệp ước Rome của ICC.

ICC ban hành lệnh bắt giữ ông Putin vào năm 2023 với cáo buộc trục xuất bất hợp pháp trẻ em Ukraine kể từ khi quân đội Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này vào năm 2022.

Tuy nhiên, trả lời tờ Politico ngày 3/9, đại diện phát ngôn của chính phủ Mông Cổ lưu ý: "Mông Cổ luôn duy trì chính sách trung lập trong mọi quan hệ ngoại giao của mình, như đã nêu trong các tuyên bố của chúng tôi cho đến nay".

Bên cạnh đó, theo hãng tin RT, chính phủ Mông Cổ cho biết, sự sống còn của quốc gia này phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu từ Nga. Đó là lý do khiến họ không thể làm theo yêu cầu của ICC.

Theo đài Radio Free Europe (RFE), bất chấp phản ứng dữ dội từ Ukraine, cũng như Liên minh châu Âu (EU), Mông Cổ "đã trải thảm đỏ và bố trí đội quân danh dự đón tiếp Tổng thống Putin tại sân bay quốc tế Ulaanbaatar.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnagin Khurelsukh sau đó hộ tống vị khách quý tới Cung điện Chính phủ trong ngày 3/9, nơi hai nhà lãnh đạo "bày tỏ lòng thành kính trước bức tượng Thành Cát Tư Hãn rồi tiến vào bên trong (cung điện) để tiến hành cuộc họp kín".

Cảnh sát Mông Cổ chặn nhóm người giương cờ Ukraine trước lễ đón ông Putin

Kiev phản ứng lại bằng cách tuyên bố "sẽ hợp tác với các đồng minh của mình để đảm bảo Mông Cổ phải gánh chịu hậu quả".

Theo Politico, Mông Cổ còn có thể phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố.

"Mông Cổ chắc chắn sẽ bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố vì vi phạm nghĩa vụ hợp tác của mình" – Politico dẫn lời ông Tamás Hoffmann - nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Pháp lý cho hay.

Trong khi đó, theo hãng tin RBC (Nga) ngày 4/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Washington "hiểu lập trường của Mông Cổ khi bị kẹp giữa hai nước láng giềng lớn hơn nhiều, nhưng điều quan trọng là chính quyền của đất nước này phải tiếp tục duy trì luật pháp trên toàn thế giới".

Mông Cổ chặn nhóm xướng cờ Ukraine sát lễ đón TT Putin - Ông Medvedev cảnh báo mạng sống của kẻ manh động - Ảnh 2.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnagin Khurelsukh và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty


Ông Medvedev cảnh báo những phía manh động muốn bắt ông Putin

Thông qua bài đăng trên Telegram ngày 3/9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã bình luận về phản ứng của phương Tây đối với chuyến thăm Mông Cổ của ông Putin. Theo ông, lệnh bắt giữ của ICC đối với Tổng thống Putin rốt cuộc chỉ là "tờ giấy vụn vô nghĩa".

"(Với việc chào đón ông Putin), Mông Cổ đã gửi thông điệp rõ ràng tới ICC và phương Tây, đó là hãy đứng ra một bên" – Ông Medvedev viết.

Mông Cổ chặn nhóm xướng cờ Ukraine sát lễ đón TT Putin - Ông Medvedev cảnh báo mạng sống của kẻ manh động - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RT

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ví ICC như một "tòa án nửa vời", đồng thời cảnh báo ICC "nên lo sợ một kịch bản mà trong đó, một số kẻ manh động cố gắng thực hiện lệnh bắt giữ bất hợp pháp (nhằm vào ông Putin)".

"Trong trường hợp đó, mạng sống của họ không đáng giá gì hơn tờ giấy ghi sắc lệnh tồi tệ này" - ông Medvedev cảnh báo.

Trước đó, Điện Kremlin ngày 30/8 cho biết, Tổng thống Putin hoàn toàn không lo ngại về khả năng Mông Cổ có thể bắt giữ ông trong chuyến thăm.

"Không có gì phải lo lắng, chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với những người bạn Mông Cổ", RT dẫn lời ông Peskov nói.

Khi được hỏi liệu Moscow có thảo luận về lệnh bắt giữ với Ulaanbaatar trước chuyến thăm của Putin hay không, Peskov trả lời: "Tất cả mọi phương diện của chuyến thăm đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại