Mờ nhạt trước U22 Hàn Quốc, Xuân Trường có mất điểm trong mắt Gangwon?

Đoàn Dự |

Gangwon mới lên một bài viết về trận đấu của Xuân Trường và U22 Việt Nam trước U22 Hàn Quốc tại Vòng loại U23 châu Á tối Chủ nhật vừa rồi.

Chuyện Gangwon lên một tin riêng về một trận đấu của Xuân Trường không có gì lạ. Gần như các trận đấu hoặc sự kiện nổi bật của Xuân Trường, CLB này đều đưa tin riêng trên trang chủ bởi tiền vệ thuộc biên chế HAGL là mũi nhọn PR của đội bóng K-League Classic.

Tuy nhiên, trong tin tức mới này, Gangwon không dành nhiều lời ca ngợi cho Xuân Trường. CLB Hàn Quốc chỉ nói ngắn gọn rằng VL U23 châu Á cũng là một thành tựu của Trường cùng U22 Việt Nam khi đã giành vé đi tiếp vào VCK.

Thực tế thì 3 trận ở vòng loại này đúng là không có nhiều dấu ấn Xuân Trường. Trận đầu, Trường vắng mặt vì án phạt từ giải U23 châu Á trước đó. Đến trận thứ 2, Trường có đóng góp lớn vào lối chơi của đội, nhưng Macau lại là đối thủ quá yếu.

Khi đụng độ đối thủ mạnh U22 Hàn Quốc, đáng tiếc là Trường không tạo dấu ấn. Chính HLV U22 Hàn Quốc cũng cho rằng ở trận này, Trường đã tiếp tục bộc lộ điểm yếu về thể lực, sức mạnh.

Liên tục bị đối thủ gây sức ép, Xuân Trường công không tốt mà thủ cũng chẳng nổi bật. Đấy cũng là vẫn đề mà Xuân Trường gặp phải tại K-League.

Vòng loại U23 châu Á: U22 Việt Nam 1-2 U22 Hàn Quốc

Với việc là một trong các quân bài PR quan trọng của Gangwon, Xuân Trường vẫn thường xuyên được CLB này ca ngợi mỗi khi có dịp xuất trận. Tuy nhiên, trong 2 bài viết gần đây, 1 bài về màn ra sân của Trường tại K-League và 1 bài về VL U23 châu Á thì Gangwon không còn tung hô thái quá tiền vệ này nữa.

Đây âu cũng là điều tốt vì Xuân Trường cần nhận được các lời nhận xét phù hợp với khả năng để còn biết đường phấn đấu, thay vì cứ nghe các lời khen ngợi sáo rỗng. Vào ngày 29/7 tới, Trường sẽ cùng U22 Việt Nam đụng độ Các ngôi sao K-League.

Mờ nhạt trước U22 Hàn Quốc, Xuân Trường có mất điểm trong mắt Gangwon? - Ảnh 2.

Xuân Trường còn phải cố gắng nhiều ở Gangwon FC.

Đây sẽ là một dịp tốt để Trường và đồng đội rèn quân hướng về SEA Games và cũng là dịp để tiền vệ này khẳng định cho Gangwon thấy, khi được coi trọng trong đội hình và được dồn nhiều bóng hơn, anh có thể làm gì trước chính các đối thủ tại K-League.

Cần phải biết trước khi về Việt Nam, Xuân Trường được Gangwon lần đầu cho thi đấu K-League Classic mà còn là 2 trận liên tiếp. Tuy nhiên ở 2 trận này, Xuân Trường phần thi đấu không tốt và phần cũng không được Gangwon chủ động phân phối cho nhiều bóng để làm nhiệm vụ tấn công.

Có lẽ, Gangwon mới chỉ muốn tung Trường vào sân để thử nghiệm chứ chưa đặt nhiều niềm tin vào tiền vệ này. Đó âu cũng là điều dễ hiểu và Trường chỉ còn cách cố gắng để được thừa nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại