Võ sĩ Việt 7 lần vô địch thế giới tiết lộ nỗi sợ sau lần “phát khóc trên võ đài”

Lê Sơn |

“Độc cô cầu bại” làng Muay Việt Nam Nguyễn Duy Nhất thừa nhận anh không sợ khi bước ra thế giới nhưng lại rất sợ khi phải trở về “ao làng” SEA Games.

Với thể thao Việt Nam ở đấu trường SEA Games, trường hợp của võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất được coi là hi hữu và có phần "xui xẻo" bậc nhất, thậm chí còn hơn cả tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh. Bởi dù từng 7 lần lên ngôi ở đấu trường thế giới nhưng anh vẫn chưa một lần được nếm trải cảm giác nhận chiếc HCV ở đấu trường khu vực.

Sự "vô duyên" đến kỳ lạ của võ sĩ 27 bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau trong đó nguyên nhân khá bức bối là vấn nạn "xử ép" SEA Games.

Chia sẻ với Trí Thức Trẻ về quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29, Nguyễn Trần Duy Nhất thừa nhận vẫn bị ám ảnh bởi lần anh phải bật khóc ngay trên võ đài vì bị trọng tài xử ép ở kỳ Đại hội năm 2013. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của thể thao Việt Nam ở đấu trường khu vực.

"Trận đấu bị xử ép trước VĐV Lào tại SEA Games 2013 là một kĩ niệm đáng buồn của Nhất, có lẽ Nhất sẽ nhớ mãi những giây phút ấy. Thú thật, Nhất vẫn bị ám ảnh khi nghĩ tới kỳ SEA Games năm đó".

Sau khi trải qua những chiến thắng và cả thất bại thì Nhất cảm thấy một điều, khi mình bước lên sàn đài thi đấu, chỉ cần thể hiện hết khả năng của mình trước khi nghĩ tới chuyện thắng thua".

Võ sĩ Việt 7 lần vô địch thế giới tiết lộ nỗi sợ sau lần “phát khóc trên võ đài” - Ảnh 1.

Duy Nhất từng phải phát khóc trên võ đài vì bị trọng tài xử ép năm 2013.

Trước câu hỏi ngoài kỳ SEA Games 2013 thì Nhất còn bị xử ép lần nào nữa hay không, võ sĩ của TP.HCM cho biết:

"Đấu trường SEA Games thì nước chủ nhà thường sẽ nắm được nhiều lợi thế. Ở mọi đấu trường Nhất không hề e ngại, nhưng khi đấu ở SEA Games thì Nhất luôn có nhiều lo lắng, vì nó đòi hỏi bản thân mình càng phải vượt qua nhiều mặt, chỉ có đấu trường SEA Games thì Nhất mới bị trường hợp xử ép như vậy".

Khi được hỏi đâu là mâu thuẫn dẫn tới việc một võ sĩ từng 7 lần vô địch thế giới lại chưa thể lên ngôi ở đấu trường khu vực, Duy Nhất đã lý giải:

"SEA Games tuy rằng là một đấu trường không lớn so với thế giới, nhưng ở Đông Nam Á thì nước nào cũng mong giành lấy được những tấm HCV. Bên cạnh đó thì trên thế giới môn Muay ở hạng cân từ 63.5kg trở xuống thì ở Đông Nam Á có nhiều võ sĩ Muay rất giỏi.

Do vậy ở đấu trường SEA Games, nước nào cũng sẽ tung ra những võ sĩ giỏi của họ để giành huy chương, nên sự tranh giành chức vô địch với môn Muay là rất khắc nghiệt".

Võ sĩ Việt 7 lần vô địch thế giới tiết lộ nỗi sợ sau lần “phát khóc trên võ đài” - Ảnh 2.

Duy Nhất đang rất khát khao hướng tới tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

Độc cô cầu bại làng võ Việt cũng chia sẻ kế hoạch tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 29:

"Duy Nhất và đội tuyển quốc gia đã có sự chuẩn với rất lâu với những chuyến tập huấn và thi đấu ở nước ngoài, cũng như sự tập trung của đội tuyển tại thời tiết khắc nghiệt ở Phan Thiết.

Một ngày, Nhất tập luyện 8 tiếng đồng hồ với nhiều bài tập nâng cao thể lực cũng như kỹ thuật ,đội tuyển đến thời điểm này đã sẵn sàng cho những trận chiến tại SEA Games".

Đánh giá về sự chênh lệch về trình độ giữa Muay Việt Nam với Thái Lan, Duy Nhất cho rằng:

"Muay là môn võ sản sinh tại Thái Lan nên tất nhiên nước họ có rất nhiều võ sĩ giỏi. Khi Nhất và đội tuyển sang Thái Lan tập huấn thì ta có thể học được nhiều kỹ thuật mới từ họ.

Đặc biệt tại Thái Lan có những giải đấu chuyên nghiệp khiến cho võ sĩ thi đấu bản lĩnh hơn, thì khi quay về đấu nghiệp dư như đấu trường SEA Games thì sẽ giúp họ thi đấu đơn giản và tự tin hơn nhiều. Võ sĩ Thái Lan cũng luôn là những đối thủ khiến Nhất cực khổ nhất khi trên sàn đấu".

Võ sĩ Việt 7 lần vô địch thế giới tiết lộ nỗi sợ sau lần “phát khóc trên võ đài” - Ảnh 3.

Duy Nhất từng 7 lần vô địch thế giới nhưng vẫn chưa một lần nếm trải vinh quang ở SEA Games.

Nói về nỗi ám ảnh chấn thương khi phải tập luyện bộ môn đối kháng khốc liệt như Muay Thái, Duy Nhất đã chia sẻ:

"Chấn thương luôn xảy ra trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu ở môn Muay, và lần chấn thương lớn nhất mà Nhất gặp phải là gãy tay khi đang thượng đài. Nhất đã mất khoảng thời gian 6 tháng hồi phục thì mới có thể trở lại tập luyện và thi đấu".

Võ sĩ sinh năm 1990 cũng chia sẻ thêm, SEA Games 29 chính là mục tiêu lớn nhất của anh. Chắc chắn, Nhất sẽ cố gắng bằng tất cả sức lực và tâm huyết của mình nhằm chinh phục chức vô địch để bổ sung danh hiệu vẫn đang còn thiếu vào bảng thành tích của sự nghiệp.

Nguyễn Trần Duy Nhất thắng Victor Pinto ở Thai Fight 2015

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại