*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 6 trẻ sinh mổ chủ động gặp các biến chứng nặng.
Bệnh viện K Trung ương vừa tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân Phan Thị Thu T. mang thai 31 tuần với chẩn đoán u lympho No n-H odgkin giai đoạn IVA được chuyển sang từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bé trai nặng 1600 gram chào đời ngay trong căn phòng phẫu thuật với ekip mổ liên viện của Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản TW.
Thông tin từ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai, bệnh viện vừa mổ đẻ thành công trường hợp bé trai sơ sinh nặng hơn 5,1kg, tương đương một em bé 2 tháng tuổi.
Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho rằng bé trai bị gãy xương đùi trong quá trình mổ lấy thai do tử cung co bóp chặt nên khi lấy thân em bé hơi khó khăn.
Ngoài lý do thai bệnh lý, ngày nay tỷ lệ chủ động mổ lấy thai theo yêu cầu cũng tăng cao. Vì áp lực từ nhu cầu của thai phụ mà bác sĩ tiến hành mổ lấy thai (dù có thể không có chỉ định).
Ca mổ của Trúc Nhi – Diệu Nhi (Song Nhi) diễn ra thành công. Các bác sĩ cho biết thời gian tới hồi sức và chăm sóc hậu phẫu còn nhiều khó khăn và hai bé cần thời gian rất dài để phục hồi.
Sau 3 năm phía bệnh viện và nhà chồng vẫn trốn tránh trách nhiệm thi hành án.
Sau khi được mổ lấy thai khẩn cấp, một nữ y tá ở Anh đã tử vong vì nhiễm Covid-19.
Công an sẽ phối hợp Thanh tra Sở Y tế Đà Nẵng xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc sản phụ tử vong sau khi gây tê tủy sống để mổ lấy thai tại BV Phụ nữ TP Đà Nẵng.
Đây là một trong những ca sinh hiếm gặp còn giữ nguyên cả bọc ối khi ra khỏi bụng mẹ bởi thông thường, túi ối sẽ bị vỡ dưới tác dụng của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc bị khi có tác động của dao mổ.
Người mẹ vô cùng xót xa khi nhìn vết sẹo dài 5 cm ngay dưới mũi của con gái sau ca mổ lấy thai.
Một bé trai vừa chào đời với cân nặng lên tới 5,2 kg. Đây là con đầu lòng của một sản phụ 27 tuổi ở Hà Nội.
Tâm điểm