Mộ cổ 2.400 năm tuổi bị đào bới, chuyên gia vừa khai quật đã mừng húm vì những thứ tên trộm bỏ qua

Nguyệt Phạm |

Theo các chuyên gia, những thứ mà kẻ trộm không lấy được đều là bảo vật quý giá.

Vào năm 2016, một kẻ trộm mộ đã đào một lỗ trong khu lăng mộ cổ rộng lớn ở huyện Tương Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Hắn từ một góc của một ngôi mộ lấy trộm hiện vật rồi trốn mất.

Mãi tới năm 2018, các nhà khảo cổ thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc mới hay tin và tìm tới đây. Sau khi kiểm tra và phân tích, họ đã phát hiện ra ngôi mộ bị trộm đã 2.500 năm tuổi, niên đại vào cuối thời Xuân Thu (770 TCN – 476 TCN). Lăng mộ dài 6,5 m, rộng 5,4 m và sâu 9,8 m.

Hơn nữa, ngôi mộ này thuộc khu di tích và nghĩa trang Đào Tự. Nơi này có tới 10.000 ngôi mộ.

Mộ cổ 2.400 năm tuổi bị đào bới, chuyên gia vừa khai quật đã mừng húm vì những thứ tên trộm bỏ qua- Ảnh 1.

Những quả chuông đồng được tìm thấy trong mộ cổ. (Ảnh: Xinhuanet)

Các chuyên gia cũng cho biết, tên trộm mới chỉ lấy được một phần. Họ rất mừng vì bên trong vẫn còn cổ vật quý giá. Sau đó, họ đã tìm được số lượng lớn bảo vật từ trong ngôi mộ hơn 2.000 tuổi.

Mộ cổ 2.400 năm tuổi bị đào bới, chuyên gia vừa khai quật đã mừng húm vì những thứ tên trộm bỏ qua- Ảnh 2.

Một món cổ vật được tìm thấy ở trong mộ cổ. (Ảnh: Xinhuanet)

Cụ thể, họ đã khai quật được 16 chiếc chuông đồng bên trên có khắc chữ, nhiều vũ khí và đồ tạo tác bằng ngọc bích. Ngoài ra, ngôi mộ còn có một đế trống bằng đồng. Phần đế có dạng rỗng để lắp trống vào. Nó có chiều ngang khoảng 83cm, với kích thước này, thứ đó được xác định là một trong những đế trống lớn nhất từng được tìm thấy ở Trung Quốc.

Mộ cổ 2.400 năm tuổi bị đào bới, chuyên gia vừa khai quật đã mừng húm vì những thứ tên trộm bỏ qua- Ảnh 3.

Bên trong ngôi mộ cổ vẫn còn rất nhiều món cổ vật chưa bị trộm. (Ảnh: Xinhuanet)

Ở trung tâm của mộ cổ là quan tài bằng gỗ đã mục nát, chứa hài cốt của một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, với hộp sọ của thai nhi có thể nhìn thấy trong bụng. Tuổi thai được phỏng đoán là 8 tháng. Dựa trên những hiện vật và văn bia được tìm thấy, ngôi mộ này thuộc về phu nhân của bác sĩ Shi Da Fu, một quan chức quý tộc vào thời điểm đó.

Tới năm 2022, các quan chức địa phương đã thu hồi lại số hiện vật bằng đồng bị đánh cắp từ khu lăng mộ Đào Tự.

*Nguồn: Xinhuanet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại