MK: Tổng tư lệnh Ukraine từ chối nghe lệnh ông Zelensky, chiến xa Nga đang tiến ồ ạt - Pháo đài sắp sụp đổ

Tùng Chi |

Hàng chục phương tiện quân sự của Nga đang tiến về phía bắc Avdiivka. Tướng hàng đầu Ukraine lo sợ các vị trí chủ chốt trên tiền tuyến bị Nga phá vỡ.

Tướng Zaluzhny phản đối

yêu cầu của ông Zelensky

Nhật báo Moskovskij Komsomolets (MK) của Nga ngày 28/12 dẫn nguồn từ Kênh Telegram "Resident" (chuyên cập nhật tin tức về Ukraine) cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang Ukraine phải giữ chắc "pháo đài" Avdiivka. Kiev không muốn mất thêm một thành phố giữ vai trò như biểu tượng của sự phản kháng.

Trong khi đó, Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny phản đối sự phòng thủ vô nghĩa ở Avdiivka. 

"Ông Zaluzhny lần đầu tiên công khai lên tiếng rằng, về nguyên tắc, con người mới là điều quan trọng, chứ không phải là lãnh thổ" - MK viết.

Tướng Zaluzhny tin chắc rằng sớm hay muộn, Avdiivka cũng sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

"Quân đội Nga có cơ hội để tập trung lực lượng vào một hướng tấn công cụ thể. Trong 2 hoặc 3 tháng tới, họ có thể làm được những gì từng xảy ra với Bakhmut" - Ông Zaluzhny nói.

Theo hãng thông tấn Ukrinform (Ukraine), quan điểm này của ông Zaluzhny đã được đề cập trong cuộc họp báo ngày 26/12. Vị Đại tướng của Ukraine nhấn mạnh: "Quân đội Ukraine sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ Avdiivka nhưng điều quan trọng là phải bảo toàn tính mạng của các binh sĩ". Tuy nhiên, bài viết của Ukrinform không đề cập tới mệnh lệnh của ông Zelensky.

MK: Tổng tư lệnh Ukraine từ chối nghe lệnh ông Zelensky, chiến xa Nga đang tiến ồ ạt - Pháo đài sắp sụp đổ- Ảnh 1.

Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cho rằng điều quan trọng là phải bảo toàn tính mạng các binh sĩ.

Đây không phải lần đầu tiên Tướng Zaluzhny thể hiện quan điểm trái ngược với Tổng thống Zelensky.

Hồi tháng 3 năm nay, tờ Bild (Đức) đưa tin, Tướng Zaluzhny đã khuyên ông Zelensky nên rút quân khỏi thành phố Bakhmut, thay vì tiếp tục cố thủ khi quân đội Nga đe dọa kiểm soát thành phố. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố thành phố là một pháo đài và từ chối rút quân.

Tờ báo Đức cũng lưu ý rằng, Tướng Zaluzhny - với vai trò lãnh đạo chiến dịch quân sự chống lại Nga - đã trở thành một đối thủ tiềm năng của ông Zelensky trong cuộc tranh cử tổng thống trong tương lai.

Vị tướng này chưa công khai bất kỳ tham vọng tranh cử nào, nhưng những tin đồn đã lan truyền ở Ukraine trong nhiều tháng liên quan tới những lo ngại của ông Zelensky về khả năng cạnh tranh này.

Quân đội Nga bước

vào trận đánh quyết định

Cũng trong ngày 28/12, MK và Đài Sputnik dẫn thông tin từ kênh Telegram "Operation Z: Military Correspondents of the Russian Spring" cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu một giai đoạn tấn công mới ở Donetsk, mục tiêu là bao vây Avdiivka. Các trận chiến quyết định đang diễn ra.

"Các binh sĩ từ chiến trường Avdiivka thông báo đã bắt đầu giai đoạn tấn công tiếp theo. Pháo binh của chúng ta liên tục nã đạn, hỗ trợ bộ binh xung kích.

Lực lượng của chúng ta đã bắt đầu những trận chiến quyết định để khép kín vòng vây Avdiivka và giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố, chuyển từ giai đoạn bao vây chiến thuật sang bao vây hoàn toàn" - Kênh Telegram cho hay, đồng thời nhấn mạnh rằng "Avdiivka sẽ sụp đổ".

Trước đó 1 ngày, hãng thông tấn TASS dẫn lời người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin cho biết, lực lượng vũ trang Nga đang làm mọi thứ có thể để giành quyền kiểm soát Avdiivka.

"Tương tự như Marinka, Lực lượng Nga đang làm mọi thứ có thể để giải phóng Avdiivka một cách nhanh nhất" - Ông Pushilin nói.

MK: Tổng tư lệnh Ukraine từ chối nghe lệnh ông Zelensky, chiến xa Nga đang tiến ồ ạt - Pháo đài sắp sụp đổ- Ảnh 2.

Cảnh quay do UAV của Ukraine ghi lại cho thấy mức độ tàn phá do chiến tranh ở Avdiivka.

Euromaidan Press - tờ báo độc lập bằng tiếng Anh ở Ukraine - cho biết, sau khi dành khoảng 2 tuần để tái lập các nhóm tiến công mới, lực lượng vũ trang Nga đã tiếp tục tập kích vào các vị trí của Ukraine gần Avdiivka, dẫn tới giao tranh dữ dội.

Để yểm trợ cho bộ binh, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc không kích thường xuyên vào các vị trí của Ukraine, đặc biệt là ở sườn phía bắc của Avdiivka.

Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 28/12 cho biết, tại khu vực do lực lượng phòng vệ Tarvia phụ trách ở Avdiivka, các binh sĩ Ukraine vẫn kiên trì cầm chân quân Nga.

"Các binh sĩ Ukraine kiên định trấn giữ phòng tuyến, gây tổn thất đáng kể cho quân Nga. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 15 cuộc tấn công của Nga ở phía đông Novobakhmutivka và Avdiivka, cùng 17 cuộc tấn công khác gần Sieverne, Pervomaiske và Nevelske (tỉnh Donetsk)" - Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Việc bắt người Ukraine chiến đấu với một tay bị trói sau lưng - dù trên bộ, trên biển hay trên không - đã mang lại thời gian và không gian cho người Nga tái tập hợp quân.
John Foreman - Tùy viên Quốc phòng Anh tại Moscow 2019-2022

Hàng chục phương tiện quân

sự tiến về phía bắc Avdiivka

Tờ Independent (Anh) ngày 28/12 nhận định, Nga dường như đã phát động một đợt tấn công mới vào Avdiivka trong lúc tướng hàng đầu của Kiev cảnh báo rằng, nếu Ukraine không được cung cấp thêm vũ khí, các vị trí chủ chốt trên tiền tuyến của họ có thể bị Nga phá vỡ.

Hình ảnh định vị địa lý cho thấy hàng chục phương tiện quân sự của Nga đang tiến về phía bắc Avdiivka. Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW - trụ sở tại Washington, Mỹ) xác nhận lực lượng Nga đã giành được các vị trí ở phía tây bắc, tây nam và đông nam Avdiivka trong dịp Giáng sinh và Ngày tặng quà (Boxing Day, diễn ra sau ngày Giáng sinh).

MK: Tổng tư lệnh Ukraine từ chối nghe lệnh ông Zelensky, chiến xa Nga đang tiến ồ ạt - Pháo đài sắp sụp đổ- Ảnh 3.
MK: Tổng tư lệnh Ukraine từ chối nghe lệnh ông Zelensky, chiến xa Nga đang tiến ồ ạt - Pháo đài sắp sụp đổ- Ảnh 4.
MK: Tổng tư lệnh Ukraine từ chối nghe lệnh ông Zelensky, chiến xa Nga đang tiến ồ ạt - Pháo đài sắp sụp đổ- Ảnh 5.

Một cảnh quay khác cho thấy Nga triển khai ít nhất 4 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép trong một cuộc tấn công gần đây. Có vẻ Nga vẫn tiếp tục sử dụng các nhóm tấn công nhỏ để ngăn chặn việc bị phát hiện sớm và tổn thất lớn.

Tướng Oleksandr Tarnavsky - người đứng đầu lực lượng phòng vệ Tarvia của Ukraine cho biết, có tới 20.000 lính Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong 3 tháng qua, kể từ khi Moscow đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào thành phố chiến lược này.

Tuy nhiên, vị tướng cũng thừa nhận tình hình ở Avdiivka đang "vô cùng khó khăn". Ông cho biết, Nga không ngừng tăng cường nỗ lực chiếm giữ Avdiivka, dường như họ đặt mục tiêu giành quyền kiểm soát thành phố trong năm 2024.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa tuyên bố , lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Marinka (cách Avdiivka khoảng 30km) sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Independent nhận định, những thành công gần đây cho thấy Nga đã giành được thế chủ động, ít nhất là tại một số khu vực tiền tuyến. Việc các đồng minh phương Tây không gửi thêm hỗ trợ quân sự cho Kiev có thể giúp Nga đạt được nhiều bước tiến hơn nữa trong năm 2024.

John Foreman, người từng là tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow từ năm 2019 đến 2022 và tại Kiev năm 2014 cho rằng phương Tây đang "trói tay" Ukraine.

"Việc bắt người Ukraine chiến đấu với một tay bị trói sau lưng - dù trên bộ, trên biển hay trên không - đã mang lại thời gian và không gian cho người Nga tái tập hợp quân" - Ông Foreman nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại