Theo ghi nhận, cây cầu nơi quân Nga sử dụng để phục vụ công tác hậu cần và che chở các nhóm tấn công, mục tiêu đã bị phá hủy bằng một cuộc tấn công ném bom chính xác cao.
Video về cuộc không kích đã được kênh Telegram "Sunflower" đăng tải. Dựa trên đoạn video đã công bố, cuộc tấn công được thực hiện bởi hai quả bom dẫn đường chính xác AASM (HAMMER) do Pháp sản xuất.
Đây không phải cuộc tấn công đầu tiên vào vị trí này, nhưng lần này, với một cú đánh rất chính xác, phi công người Ukraine đã phá hủy hoàn toàn cây cầu.
Việc hiện đại hóa máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine lên cấp độ MU1 bao gồm nhiều công đoạn, đặc biệt là việc thay thế cụm radar N019, nhờ đó tầm phát hiện mục tiêu trên không tăng 30%, đi kèm lắp đặt hệ thống dẫn đường vệ tinh CH-3307-01, hiện đại hóa trạm vô tuyến và một số cải tiến khác.
Công việc cũng bao gồm đại tu toàn bộ máy bay và các bộ phận của nó để đảm bảo tình trạng kỹ thuật. Điều này cho phép kéo dài tuổi thọ của tiêm kích thêm 700 giờ bay.
Cây cầu dành cho xe cộ bị phá hủy bởi cuộc không kích của máy bay MiG-29MU1.
Thời gian sửa chữa trung bình của một máy bay chiến đấu là 9 tháng. Trong thời gian này, tiêm kích được tháo rời hoàn toàn, khung thân, động cơ, các bộ phận và thiết bị được kiểm tra lỗi, tiến hành sửa chữa và lắp ráp lại.
Tính đến năm 2021, chi phí nâng cấp một máy bay chiến đấu MiG-29 lên cấp độ MU1 vào khoảng 100 triệu hryvnias - tương đương 3,6 triệu đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái lúc bấy giờ. Tổng cộng, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có thể nâng cấp tới 10 máy bay mỗi năm theo cách này.