Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến

Huy Thịnh |

100% đại biểu HĐND TPHCM có mặt đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với hai ông Lê Thanh Liêm và ông Trần Vĩnh Tuyến và Phó Chủ tịch HĐND TPHCM bà Phan Thị Thắng.

Chiều 8/12, trong ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX đã tiến hành công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đọc tờ trình trình HĐND TPHCM đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với hai ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Lê Thanh Liêm.

Lý do miễn nhiệm chức vụ đối với ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM là do ông Liêm vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phân công, điều động làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy trước đó một ngày (7/12).

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm

Lý do miễn nhiệm đối với ông Trần Vĩnh Tuyến là do ông Tuyến bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vào tháng 7/2020 về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Tiếp đó, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã đọc tờ trình về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với bà Phan Thị Thắng để chuyển sang công tác khác.

100% các đại biểu HĐND TPHCM đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ ông Lê Thanh Liêm, ông Trần Vĩnh Tuyến và bà Phan Thị Thắng.

Ông Lê Thanh Liêm, 58 tuổi, quê ở xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế học; Kỹ sư Khai thác thủy sản, Cử nhân Chính trị.

Trước khi giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy, ông Lê Thanh Liêm từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM (nhiệm kì 2016 – 2021).

Ông Tuyến 55 tuổi, quê Quảng Bình, trình độ thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật. Tháng 4/2016, ông giữ chức Phó chủ tịch UBND TPHCM. Ông Tuyến từng làm Chủ tịch UBND quận 1, Bí thư Quận ủy quận 1, Chánh văn phòng Thành ủy thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến bị miễn nhiễm do bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án SAGRI

Chiều 11/7, HĐND TPHCM đã đình chỉ tư cách đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Vĩnh Tuyến. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông Tuyến trong 90 ngày.

Ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãnh phí theo Điều 219 BLHS 2015 do liên quan đến sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Bà Phan Thị Thắng, 44 tuổi, quê ở tỉnh Long An, có trình độ Thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, đại học Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Phan Thị Thắng bắt đầu quá trình công tác tại Phòng Tài chính - kế toán huyện Bình Chánh (TPHCM) từ năm 1997 đến 2003 sau đó bà công tác tại quận Bình Tân (TP.HCM), giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông A, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trị Đông A, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Bình Tân, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Phan Thị Thắng miễn nhiễm chức vụ để HĐND TPHCM giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Từ tháng 7/2013, bà Phan Thị Thắng công tác tại Sở Tài chính TP.HCM, giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở Tài chính (2013 - 2015), Giám đốc Sở Tài chính (2015 - 7.2019).

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu (bổ sung) bà Phan Thị Thắng làm Phó chủ tịch HĐND TPHCM.

Bà Phan Thị Thắng là Thành ủy viên khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại