Miền Bắc rét kỷ lục, băng tuyết xuất hiện ở nhiều nơi, du khách đổ về "check in"

Trang Anh |

Do lượng khách đổ về Mẫu Sơn tăng đột biến, địa phương đã sẵn sàng thực hiện phân luồng trong trường hợp có thể xảy ra tắc đường.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh mạnh tăng cường khiến vùng rét mở rộng xuống cả khu vực Bắc miền Trung. Riêng miền Bắc, 3 ngày tới là đợt rét nhất từ đầu mùa, có rét hại trên diện rộng.

Tại Hà Nội, hôm nay nhiều nơi nhiệt độ dưới 10 độ nên các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố đồng loạt thông báo phụ huynh không đưa con đến trường, cho trẻ ở nhà học online để đảm bảo sức khoẻ cho các em.

Chia sẻ trên VTC News sáng 23/1, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay là - 1,1 độ C, có mưa nhỏ cộng với gió Đông Bắc nên đã xuất hiện băng giá trên các cành cây, ô tô và lớp băng ngày càng dày lên.

Tại Lạng Sơn từ 16h ngày 22/1, do nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 0 độ C, có mưa nhỏ và gió nên đã xuất hiện hiện tượng băng giá đông kết trên các cành cây tại đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình.

 Khi thông tin băng giá xuất hiện ở Mẫu Sơn, rất nhiều du khách đã đến đây chiêm ngưỡng băng giá. Dự báo băng giá vẫn còn xuất hiện. Du khách đến đây cần lưu ý mang theo đầy đủ các trang phục giữ ấm và chú ý quan sát khi lái xe vì đoạn đường cách đỉnh Mẫu Sơn 4km là có sương mù dày đặc rất nguy hiểm.

Báo VOV dẫn lời ông Nguyễn Minh chuyển, Trưởng phòng quản lý khu du lịch Mẫu Sơn, Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Trên đỉnh núi Mẫu Sơn đang khoảng -1 độ C. Băng giá phủ kín khắp đỉnh núi từ ngã Phổi Cấp tới đỉnh núi, kéo dài 3 km. Khu dày đặc nhất là nhà 7 gian. Lượng khách đổ về Mẫu Sơn đông, tăng đột biến so với ngày thường. Lực lượng chức năng xuất hiện phân luồng trong trường hợp khách lên đông có thể xảy ra tắc đường".

Miền Bắc rét kỷ lục, băng tuyết xuất hiện ở nhiều nơi, du khách đổ về "check in"- Ảnh 1.

Băng tuyết phủ trắng mọi vật trên đỉnh Mẫu Sơn

Miền Bắc rét kỷ lục, băng tuyết xuất hiện ở nhiều nơi, du khách đổ về "check in"- Ảnh 2.

Miền Bắc rét kỷ lục, băng tuyết xuất hiện ở nhiều nơi, du khách đổ về "check in"- Ảnh 3.

Nhiều du khách thích thú đã lên Mẫu Sơn để tận mắt chứng kiến tuyết

Miền Bắc rét kỷ lục, băng tuyết xuất hiện ở nhiều nơi, du khách đổ về "check in"- Ảnh 4.

Miền Bắc rét kỷ lục, băng tuyết xuất hiện ở nhiều nơi, du khách đổ về "check in"- Ảnh 5.

Tuyết đóng bám vào xe cộ

Miền Bắc rét kỷ lục, băng tuyết xuất hiện ở nhiều nơi, du khách đổ về "check in"- Ảnh 6.

Tương tự, tại chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử, Quảng Ninh trong sáng ngày 23/1 cũng đã xuất hiện băng tuyết.

Cụ thể, vào lúc 7 giờ sáng, nhiệt độ đo được tại đỉnh chùa Đồng là 0 độ, băng tuyết bắt đầu xuất hiện tại khu vực này.  Tuyết bao phủ đường đi lên khu vực chùa Đồng, các mái chùa, cỏ cây, đều có tuyết bao phủ tạo nên khung cảnh huyền ảo hiếm có ở nơi đây.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, nhiệt độ trên khu vực chùa Đồng vẫn duy trì ở mức 0 độ.

Thông tin trên báo Người lao động, nhân viên Ban Quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho hay, tại đây từ đêm 22/1 đến sáng nay rét như cắt da thịt do nhiệt độ xuống sâu kèm mưa và gió lớn khiến băng tuyết xuất hiện khắp nơi, cả trên đường hành hương, khiến việc đi lại khá khó khăn.

Miền Bắc rét kỷ lục, băng tuyết xuất hiện ở nhiều nơi, du khách đổ về "check in"- Ảnh 7.

Miền Bắc rét kỷ lục, băng tuyết xuất hiện ở nhiều nơi, du khách đổ về "check in"- Ảnh 8.

Miền Bắc rét kỷ lục, băng tuyết xuất hiện ở nhiều nơi, du khách đổ về "check in"- Ảnh 9.

Miền Bắc rét kỷ lục, băng tuyết xuất hiện ở nhiều nơi, du khách đổ về "check in"- Ảnh 10.

Nhiệt độ lúc 7h tại Yên Tử là 0 độ - Ảnh: Người lao động

Băng tuyết có thể xuất hiện ở nhiều nơi như Mù Cang Chải, Fansipan, Y Tý...

Thông tin trên VTV cho biết dự báo băng giá có thể tiếp tục xảy ra ở một số đỉnh núi cao khác như La Pán Tẩn, Mù Cang Chải (Yên Bái) , Y Tý, Fansipan (Lào Cai), Lũng Cú (Hà Giang). Nhiệt độ thấp nhất đều giảm xuống dưới 20 đến – 40C. Thậm chí, Fansipan có thể xuống -80 C. Nơi đây cũng có thể xuất hiện thêm mưa tuyết, do vừa có nhiệt thấp, vừa có mưa nhỏ... cung cấp ẩm.

Tại Sapa, dự kiến sẽ có một lượng lớn du khách sẽ đổ về đây để chiêm ngưỡng hiện tượng băng tuyết. Địa phương này đang tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết phục vụ lưu trú, đảm bảo an toàn cho du khách.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét hại; khu vực Hà Tĩnh trời rét đậm, rét hại.

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1; ở khu vực Hà Tĩnh rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ C.

*Nguồn ảnh: Facebook An Phạm, Người Mua Vui, Beat Lạng Sơn, Chùa Yên Tử


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại