Miền Bắc còn se lạnh thêm mấy hôm nữa?

B. Bình |

Không khí lạnh đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Không khí lạnh sẽ diễn biến ra sao?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 2/5, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ.

Khu vực Hà Nội: Không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ.

Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Vũ Tuấn Anh, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết nước ta vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 không phải là hiện tượng hiếm gặp, vì thời điểm này đôi khi vẫn xảy ra những đợt xâm nhập của không khí lạnh từ phía bắc, dù không quá mạnh.

Đợt không khí lạnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ khiến thời tiết chuyển mát và vùng núi chuyển lạnh. Không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc bộ, Trung bộ cũng sẽ tạo ra "tranh chấp" với khối không khí nóng ẩm tồn tại trước đó, gây ra bất ổn định trong khí quyển, nguy cơ cao gây ra mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá…

Dự báo nền nhiệt thấp còn duy trì đến khoảng 4-5/5 với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng từ 18-21 độ C, vùng núi 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

- Bắc Bộ và Thanh Hoá: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

- Từ Nghệ An đến Quảng Ngãi: Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm 02 ngày 3/5 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời lạnh.

- Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 3/5, chiều tối và tối Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 3/5 đến ngày 11/5

Áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển sang phía Đông. Từ khoảng ngày 6/5 có khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc.

Rãnh áp thấp ở phía Nam hoạt động yếu dần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại