Việc phá hủy trực thăng đang bay bằng máy bay không người lái FPV và UAV cảm tử (kamikaze) đã trở thành một trong những phương pháp phòng không sáng tạo và phát triển nhanh nhất trong các cuộc xung đột quân sự hiện đại.
Đây là một phương pháp rất hiệu quả về mặt kinh tế, vì một chiếc máy bay không người lái có giá từ vài trăm đến vài nghìn USD, trong khi một chiếc trực thăng hiện đại có giá hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu USD.
Phương pháp này tạo ra một loại hệ thống phòng không chiến thuật “bỏ túi” mới, bổ sung cho các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS).
Một video đã xuất hiện trên truyền thông Nga, ghi nhận nỗ lực đầu tiên tấn công trực thăng Mi-17 của Lực lượng Vũ trang Ukraine bằng máy bay không người lái FPV quang học "Knyaz Vandal Novgorodsky" (KVN), do Trung tâm Khoa học và Sản xuất Ushkuynik sản xuất.
Đoạn phim được công bố cho thấy chiếc UAV KVN Nga bay dọc theo một dải rừng, sau đó người điều khiển phát hiện chiếc trực thăng Ukraine đang bay theo hướng ngược lại nên đã cố gắng tấn công bằng cách lao máy bay không người lái vào đuôi của chiếc Mi-17.
Tuy nhiên, phi công trực thăng Ukraine đã kịp thời bẻ lái, chuyển hướng thoát được vụ va chạm vào phút cuối, tránh một tai nạn kinh hoàng và chiếc UAV KVN sau đó quay đầu và bay đuổi theo chiếc trực thăng.
Tuy nhiên, đoạn phim sau đó đã bị cắt chứng tỏ nỗ lực đầu tiên đã không thành công và cả nỗ lực khác cũng không mang lại hiệu quả.
Theo các chuyên gia, nếu chiếc UAV KVN đã không thể nhắm trúng chiếc Mi-17 trong đòn đánh đầu tiên, việc truy đuổi chiếc trực thăng Ukraine là vô ích, bởi trực thăng bay với tốc độ 200-300km/h, trong khi máy bay không người lái cảm tử thông thường chỉ đạt tốc độ 100-150km/h.
Do đó, để thực hiện những vụ tấn công hoàn hảo và hình thành một dòng UAV có khả năng đánh chặn máy bay trực thăng, Nga cần những máy bay không người lái có tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần hiện nay.