Meghan Markle ngang ngược vẫn dùng thương hiệu hoàng gia, thách thức lệnh cấm của Nữ hoàng Anh

DIỆP LỤC |

Meghan Markle và chồng đã rời khỏi vai trò là thành viên cao cấp hơn 1 tháng nay nhưng họ vẫn chưa tuân thủ đúng những điều kiện đã thống nhất với hoàng gia Anh.

Vào ngày 31/3, nhà Sussex đã chính thức rời khỏi vai trò là thành viên cao cấp của hoàng gia Anh. Theo một phần trong thỏa thuận "Megxit" với Nữ hoàng Elizabeth II, Harry và Meghan Markle phải ngừng sử dụng từ "royal" (hoàng gia) kèm tên của mình.

Bên cạnh đó, cặp đôi cũng không được phép sử dụng thương hiệu "Sussex Royal" cho mọi hoạt động.

Từ giữa năm 2019, cặp vợ chồng này đã đăng ký thương hiệu Sussex Royal cho một loạt các sản phẩm trước khi tuyên bố rút khỏi hoàng gia.

Harry và Meghan ban đầu lên kế hoạch vừa muốn tiếp tục sử dụng thương hiệu hoàng gia để kiếm tiền vừa không phải thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia.

Tuy nhiên, mong muốn của họ đã bị Nữ hoàng Anh dập tắt hoàn toàn. Người đứng đầu hoàng gia đã có quyết định đanh thép, phân rõ ranh giới để nhà Sussex không thể sử dụng hoàng gia làm "cần câu cơm".

Vì thế, vào tháng 2, một phát ngôn viên của nhà Sussex đã xác nhận rằng họ sẽ không sử dụng Sussex Royal nữa.

Meghan Markle ngang ngược vẫn dùng thương hiệu hoàng gia, thách thức lệnh cấm của Nữ hoàng Anh - Ảnh 2.

Vợ chồng Meghan Markle vẫn làm trái yêu cầu của Nữ hoàng Anh.

Mặc dù vậy, cho đến nay trang web Sussex Royal của nhà Harry - Meghan vẫn tồn tại và chưa rõ bao giờ mới được gỡ xuống.

Ngoài ra, hôm 19/4, Harry và Meghan cũng dùng cả email Sussex Royal để gửi đi tuyên bố từ giờ trở đi sẽ không tham gia trả lời phỏng vấn bốn trang tin lớn của Anh, bao gồm Daily Mail, Mirror, The Sun và Express, trừ khi thông qua luật sư.

Điều này được cho là trái với thoả thuận, đi ngược với những gì chính họ tự tuyên bố trước đây.

Bên cạnh đó, tài khoản Instagram Sussex Royal của cặp đôi vẫn tồn tại dù họ không còn đăng hoạt động mới. Tuy nhiên, theo lệnh của Nữ hoàng, mọi thứ đều phải dừng lại nhưng nhà Meghan Markle vẫn phớt lờ và cố tình không thực hiện đúng thỏa thuận.

Ngoài ra, vợ chồng Công tước xứ Sussex vẫn chưa hoàn trả số tiền 2,4 triệu bảng Anh (hơn 70 tỷ đồng) cho dân Anh.

Đây là chi phí họ dùng tiền thuế của dân để tu sửa dinh thự Frogmore Cottage.

Sau khi rời khỏi hoàng gia, họ vẫn muốn giữ lại dinh thự này và trả tiền thuê hàng tháng cũng như là hứa trả lại số tiền đã dùng của người dân nhưng đến nay, nhà Sussex chưa có động thái nào.

Meghan Markle ngang ngược vẫn dùng thương hiệu hoàng gia, thách thức lệnh cấm của Nữ hoàng Anh - Ảnh 3.

Trang web của cặp đôi vẫn hoạt động.

Nhiều ý kiến nói rằng, rõ ràng, nhà Sussex đang cố tình phớt lờ những điều kiện đã thỏa thuận với Nữ hoàng Anh.

Họ cho rằng đây là một hành động thách thức không thể chấp nhận được và đề nghị hoàng gia cần có biện pháp xử lý thật nghiêm khắc và mạnh tay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại