Mê xổ số, nhân viên thu ngân Trung Quốc biển thủ công quỹ hơn 19 tỷ đồng

Hoa Vũ/ VTC |

Một nhân viên thu ngân ở Trung Quốc đã chiếm đoạt công quỹ hơn 19 tỷ đồng để chơi xổ số, nhằm hiện thực hóa giấc mơ "không làm mà vẫn có ăn".

Ngày 23/8, Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã công bố thông tin chi tiết về phiên tòa xét xử Lý Bân, cựu nhân viên thu ngân của Cục Phát triển Nhà ở và Đô thị - Nông thôn huyện Ba Đường (thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên). Khi còn đương nhiệm, Lý Ban vì đam mê chơi xổ số đã chiếm đoạt hơn 5,7 triệu nhân dân tệ (hơn 19 tỷ đồng) công quỹ, cuối cùng bị kết án 10 năm 6 tháng tù.

Lý Bân sinh năm 1989, trong một gia đình phổ thông ở huyện Ba Đường, bắt đầu làm công việc thu ngân tại Cục Phát triển Nhà ở và Đô thị - Nông thôn của huyện từ năm 20 tuổi.

Mê xổ số, nhân viên thu ngân Trung Quốc biển thủ công quỹ hơn 19 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lý Bân, cựu nhân viên thu ngân của Cục Phát triển Nhà ở và Đô thị - Nông thôn huyện Ba Đường. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Ngày mới bắt đầu công việc, Lý Bân là người chăm chỉ, chịu khó, được lãnh đạo và đồng nghiệp trong đơn vị đánh giá cao, nhiều kỳ xét hạng cuối năm được đánh giá “xuất sắc”. Công việc thuận lợi, Lý Bân bước vào hôn nhân và có cuộc sống hạnh phúc bên vợ đẹp cùng hai con trai. Cuộc sống của chàng cán bộ trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau lần Lý Bân tình cờ đi qua một hàng bán vé số. Vì tò mò, anh đã mua tấm vé số đầu tiên trong cuộc đời và bất ngờ hơn khi trúng ngay giải thưởng 4.000 nhân dân tệ, gần bằng hai tháng lương của Lý Bân khi đó.

Hương vị ngọt ngào này đã dẫn dụ Lý Bân đi theo con đường đỏ đen. Từ thỉnh thoảng mua 1 - 2 tờ mỗi ngày với giá vài chục nhân dân tệ, Lý Bân chuyển sang chi hàng chục nghìn, thậm chí 100.000 nhân dân tệ (hơn 330 triệu đồng) mỗi ngày cho "đại nghiệp xổ số".

Với mức đầu tư cao như vây, Lý Bân không còn đủ khả năng trang trải và trở thành "con nợ" của các chủ cửa hàng vé số. Do đó, từ tháng 3/2018, Lý Bân, một nhân viên thu ngân lâu năm, đã để mắt tới công quỹ của đơn vị.

Lý Bân chuyển tiền từ tài khoản công vào tài khoản cá nhân, sau đó thanh toán tiền mua vé số qua các nền tảng trực tuyến. Chỉ trong vài phút thao tác, Lý Bân lo sợ đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng lúc đó, Lý Bân tự coi mình là "chuyên gia xổ số", cho rằng sau khi giành được giải thưởng lớn sẽ trả lại công quỹ “an toàn” và từ đó coi công quỹ đơn vị như một chiếc máy rút tiền phục vụ cho đam mê xổ số của mình.

Mê xổ số, nhân viên thu ngân Trung Quốc biển thủ công quỹ hơn 19 tỷ đồng - Ảnh 2.

Lý Bân thời điểm bị bắt. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Từ tháng 3-12/2018, chỉ trong 9 tháng, Lý Bân đã sử dụng tư cách nhân viên thu ngân để chuyển tổng cộng 950.000 nhân dân tệ từ quỹ dự phòng và các quỹ bảo hiểm khác nhau vào tài khoản của mình.

Cũng vào cuối năm đó, Lý Bân giành được sự tin tưởng của lãnh đạo nhờ những nỗ lực ban đầu trong công việc, bắt đầu phụ trách tài khoản quỹ bảo trì của một cộng đồng và chiếm đoạt 100.000 nhân dân tệ từ quỹ này dưới danh nghĩa giả là "thanh toán tiền dự án".

Để che đậy việc quỹ dự phòng và các quỹ bảo hiểm khác nhau đã bị chiếm dụng, Lý Bân tìm cách "lấy khoản này bù khoản nọ", sử dụng tiền thưởng bản thân giành được và cắt xén quỹ bảo trì của cộng đồng để bù đắp quỹ dự phòng và các loại bảo hiểm khác nhau trong tài khoản công.

Khi số tiền thâm hụt ngày càng lớn, Lý Bân chỉ hy vọng rằng đầu tư xổ số cao hơn sẽ giúp bản thân nhận được nhiều "lợi nhuận" hơn, để có thể đảo ngược tình trạng "sụt giảm" của các tài khoản công. Tuy nhiên để có tiền đầu tư, Lý Bân lại tiếp cận với các tài khoản công của đơn vị, ngày càng lún sâu hơn và không thể thoát ra được.

Phải đến năm 2021, chương trình xổ số mà Lý Bân theo đuổi bị dừng hoạt động, anh mới "tỉnh giấc sau cơn mơ". Tuy nhiên, vào thời điểm này, tổng số tiền mà Lý Bân chiếm đoạt đã lên tới hơn 5,7 triệu nhân dân tệ (bao gồm hơn 1,5 triệu nhân dân tệ từ các quỹ đặc biệt khác nhau trong tài khoản công và hơn 4,2 triệu nhân dân tệ từ quỹ bảo trì nhà ở).

Giấc mơ "không làm mà vẫn có ăn" mà Lý Bân mong ước không bao giờ trở thành hiện thực, chỉ có thực tế tàn khốc là vi phạm pháp luật và phạm tội. Tháng 8/2022, Lí Bân bị Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật huyện Ba Đường điều tra. Tháng 11 cùng năm, Lý Bân bị khai trừ khỏi đảng và cơ quan công quyền vì vi phạm kỷ luật chính trị nghiêm trọng.

Tháng 5/2023, Lý Bân bị kết án 10 năm 6 tháng tù vì tội biển thủ công quỹ.

Sau vụ án Lý Bân, Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật huyện Ba Đường cũng tiến hành xử lý trách nhiệm đối với đội ngũ lãnh đạo cùng những người có liên quan của đơn vị xảy ra vụ việc.

Nguồn: Thời báo Hoàn Cầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại