Mẹ trẻ hồn nhiên dắt con trai 10 tuổi vào nhà vệ sinh nữ, dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa

NGUYÊN DŨNG TT |

Khi chủ đề "mẹ dắt con trai vào nhà vệ sinh nữ" thêm lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các diễn đàn ở Trung Quốc, người dân nước này lại thở dài trước mô hình "nhà vệ sinh gia đình" được xây dựng tại 1 số tỉnh thành bị ghẻ lạnh, không có ai sử dụng.

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc là 1 trong những nơi đầu tiên cho xây dựng mô hình nhà vệ sinh gia đình, tuy nhiên dù đã nhiều năm nhưng người dân đa phần vẫn chưa thay đổi được thói quen cũ.

Đối với người dân thành thị, nơi phổ biến nhất để đưa trẻ đi chơi là khu thương mại. Theo thống kê, hiện trung tâm thương mại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã xây dựng được hơn 30% nhà vệ sinh dành cho cả người lớn và trẻ nhỏ, với những cái tên rất đa dạng là "nhà vệ sinh gia đình", hoặc "nhà vệ sinh thứ ba".

Mẹ trẻ hồn nhiên dắt con trai 10 tuổi vào nhà vệ sinh nữ, dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa - Ảnh 1.

Mặt ngoài của nhà vệ sinh gia đình

"Tôi chưa từng sử dụng nhà vệ sinh gia đình." - Bà Dương, 1 người sống tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cho biết, cuối tuần nào cũng đưa con trai đến trung tâm mua sắm và có nhìn thấy nhưng không lưu tâm tìm hiểu xem đó là loại nhà vệ sinh như thế nào.

Có những trường hợp các bà mẹ biết rõ có khu vệ sinh chung cho mẹ và bé, nhưng lại không thoải mái vì thiết kế còn nhiều thiếu sót, hoặc đơn giản là vì thấy phân chia thành nhiều kiểu nhà vệ sinh như thế là không cần thiết.

"Bức tường trong phòng chỉ cao nửa người. Bên ngoài người ra người vào khiến tôi không thoải mái. Sau vài lần thấy bất tiện, tôi nghĩ tốt hơn là nên đưa con vào nhà vệ sinh nữ." - Cô Trần, 1 người mẹ có con trai 4 tuổi nói.

Còn cô Lý, người mẹ có con trai 3 tuổi cho biết, vì bé còn khá nhỏ nên việc vào nhà vệ sinh nữ không gây ảnh hưởng nhiều và sẽ đưa cháu sử dụng nhà vệ sinh gia đình khi lớn hơn.

Mẹ trẻ hồn nhiên dắt con trai 10 tuổi vào nhà vệ sinh nữ, dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa - Ảnh 2.

Khu vực rửa tay của nhà vệ sinh gia đình được thiết kế rất đẹp

Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề các mẹ đưa theo con trai vào nhà vệ sinh nữ. Trong đó góc nhìn của phụ nữ đối với hiện tượng trên không chỉ tập trung vào hành vi của các bé trai, mà còn tỏ ý chỉ trích thái độ của bậc cha mẹ. 1 số cư dân mạng kể lại mình từng bị các bé trai nhìn trộm qua khe ở cửa phòng vệ sinh, 1 số lại tỏ ra rất phiền vì nhiều trẻ con la hét ầm ĩ, thậm chí còn đập cửa phòng trong khi họ đang đi vệ sinh, 1 số khác vô cùng bất bình vì thấy những bé trai tầm 10 tuổi - lứa tuổi đủ để có thể tự đi vệ sinh 1 mình và cần phải biết nhận thức về giới tính - vào phòng vệ sinh nữ. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, sự nuông chiều của phụ huynh mới khiến họ càng thêm tức giận. Nếu cha mẹ có thể chủ động điều chỉnh hành vi của con mình, chẳng hạn như bảo con đừng chạy lung tung và giữ im lặng, thì hầu hết sẽ chẳng có ý kiến bày tỏ thái độ khó chịu đến thế.

"Từ khi còn nhỏ, tôi đã dạy con gái mình sự khác biệt giữa nam và nữ. Con phải đọc rõ các biển báo khi đi vệ sinh và không được vào nhầm. Thế nhưng, các bé trai lại xuất hiện ở nhà vệ sinh nữ như thể là chuyện rất bình thường vậy." - 1 bà mẹ cho biết.

Mẹ trẻ hồn nhiên dắt con trai 10 tuổi vào nhà vệ sinh nữ, dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa - Ảnh 3.

Thái độ của bậc phụ huynh cũng rất đa chiều

"Những người tỏ thái độ khó chịu chắc chắn là chưa có con, con trai tôi mới 3 tuổi, đưa cùng vào nhà vệ sinh nữ thì có làm sao đâu." - 1 bà mẹ có con trai bức xúc, cô cho rằng đưa con trai nhỏ vào phòng vệ sinh nữ chẳng ảnh hưởng đến ai.

"Khi phải đưa theo con vào nhà vệ sinh cùng, thường là những đứa trẻ ấy chỉ khoảng 4-5 tuổi, không thể tự đi vệ sinh hay đứng ngoài 1 mình. Tôi nghĩ những người phản đối việc này nên xem xét kỹ trước khi phát biểu." - 1 người mẹ khác lên tiếng.

"Tôi không đồng ý đưa bé trai vào nhà vệ sinh nữ. Ngay từ khi còn nhỏ phải dạy cho con biết rằng nam nữ khác biệt, trẻ sơ sinh thì không nói, nhưng từ 3 tuổi trở lên các bé đã bắt đầu nhận thức được rồi. Nếu để mặc cho những điều không tốt gây ảnh hưởng đến sức khỏe giới tính thì đó sẽ là trách nhiệm của cha mẹ." - 1 bà mẹ cũng có con trai bày tỏ quan điểm.

"Nếu đứa trẻ còn nhỏ xíu thì tôi chẳng nói làm gì, đằng này có rất nhiều phụ huynh hồn nhiên dắt theo con trai lớn tướng vào nhà vệ sinh nữ. Thật chẳng hiểu nổi họ nghĩ gì nữa, mà bản thân đứa trẻ cũng sẽ cảm thấy xấu hổ chứ." - 1 cư dân mạng bất bình chia sẻ.

Mẹ trẻ hồn nhiên dắt con trai 10 tuổi vào nhà vệ sinh nữ, dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa - Ảnh 4.

Cận cảnh bên trong khu vệ sinh cho mẹ và bé

Bà Uông Hồng, Giám đốc Khoa Chăm sóc Sức khỏe Nhi của Bệnh viện Sức khỏe Phụ sản và Trẻ em tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết: "Giới tính là 1 loại thuộc tính xã hội. Việc xác định giới tính và hành vi của trẻ em sẽ có tác động lớn đến cuộc sống và công việc sau này của chúng, tương tự sự phát triển nhận thức về giới tính cũng rất quan trọng. Ngay cả trẻ em cũng phải giáo dục nhận thức về giới tính, cha mẹ và xã hội phải nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu này. Nếu trẻ em không thể có 1 khái niệm ổn định về nhận thức giới tính, nó có thể có tác động nhất định đến hành vi sau này của chúng. Có 1 số trường hợp còn mắc bệnh nhầm lẫn giới tính, không tốt cho người bệnh, gia đình và môi trường xung quanh."

Nhiều chuyên gia cho rằng với sự tiến bộ không ngừng của xã hội và sự phát triển kinh tế, nhà vệ sinh gia đình ngày càng trở thành 1 loại nhu cầu cần thiết. Các chuyên gia cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ có quý tử nên quen với việc sử dụng nhà vệ sinh chuyên dụng trên. Chỉ khi có nhiều người sử dụng hơn thì số lượng và chất lượng nhà vệ sinh dành cho phụ huynh và trẻ em mới được cải thiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại