Mẹ trẻ chi 12 triệu/ tháng đi du lịch, chưa kể vi vu nước ngoài, điểm đến tuỳ tuổi của con

Minh |

Có 3 con nhỏ nên bà mẹ trẻ luôn sắp xếp thời gian du lịch mỗi tháng cùng con để bé được khám phá, tùy thuộc vào độ tuổi của bé mà chọn chốn ăn chơi hợp lý.

Quản lý công việc từ xa, dành thời gian chăm con và du lịch

Là bà mẹ 3 con bận rộn, chị Ly Vũ (TP.HCM) cảm thấy may mắn khi bản thân và ông xã có công việc kinh doanh khá thoải mái, chủ động. Vì vậy, hai vợ chồng chị dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc con và du lịch để các bé được khám phá nhiều hơn thế giới bên ngoài. 

"Đối với bản thân mình, không có trường học nào dạy được đầy đủ những kĩ năng cần thiết cho trẻ bằng việc cho bé đi trải nghiệm thực tế. Mình là một bà mẹ đề cao cho các con học bằng cách tự trải nghiệm, mắt thấy, cảm nhận trực tiếp bằng các chuyến đi. 

Mình nhận thấy điều này giúp các con phát triển rất nhanh cả về cảm xúc lẫn trí tuệ. Các con đặt câu hỏi nhiều hơn, được vận động thả ga và có trí nhớ, khả năng tưởng tượng, giao tiếp tốt hơn. Vì vậy thay vì cho con đi học mẫu giáo các lớp bé, vợ chồng mình tạo điều kiện để các bé đi du lịch thật nhiều giúp con có một tuổi thơ đáng nhớ", chị Ly Vũ hào hứng. 

Mẹ trẻ chi 12 triệu/ tháng đi du lịch, chưa kể vi vu nước ngoài, điểm đến tuỳ tuổi của con - Ảnh 1.

Gia đình chị Ly thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch đây đó.

Địa điểm chị thường lựa chọn khi các con đều ở độ tuổi dưới 4 là các vùng biển. Vì các con chưa thể đi bộ được thời gian dài nên chị Ly ưu tiên chọn những resort sát biển, bước vài bước là đến được bãi biển. Đặc biệt, các con chị rất thích bơi nên mẹ 3 con ưu tiên chọn resort sở hữu hồ bơi có mái che hay bóng cây.

Đi nhiều, trải nghiệm nhiều, gia đình chị Ly thích thú khám phá những chuyến du lịch bụi phủi nhưng cũng mê mẩn không kém những trải nghiệm nghỉ dưỡng sang chảnh. 

Vợ chồng chị trân trọng giá trị những chuyến du lịch đem lại cho các con. 

Bà mẹ cho hay: "Chuyến nào có hai vợ chồng và bé lớn 3,5 tuổi thì nhà mình sẽ trải nghiệm kiểu camping, chèo thuyền, có thể dựng lều và ngủ bất cứ bãi cỏ nào. Nhưng khi đi du lịch với cả gia đình, có 2 bé 1,5 tuổi thì mình chọn du lịch nghỉ dưỡng, ở resort hay khách sạn để có đủ tiện nghi.

Ngày trước khi chưa có con, vợ chồng mình luôn nghĩ ở resort khá tốn kém và ít đi du lịch hưởng thụ kiểu này nhưng khi nhà có trẻ em thì chúng mình thấy trải nghiệm này rất đáng tiền vì các tiện ích ở resort rất phù hợp với các bé", chị Ly kể. 

Chi 150 triệu đi du lịch mỗi năm, chưa kể chuyến đi nước ngoài

Với quan điểm cho con nhỏ đi khám phá nhiều nhất có thể, mỗi tháng vợ chồng chị Ly thường sắp xếp 2 chuyến du lịch cùng cậu con trai lớn. Khoảng 2 tháng mỗi lần, gia đình chị lại có chuyến khám phá gồm tất cả các thành viên trong gia đình, trong đó có cả 2 con nhỏ và 2 cháu gái. 

Với tần suất các chuyến đi khá dày, chị Ly tính trung bình mỗi năm sẽ chi khoảng 150 triệu cho nhu cầu du lịch. Chi phí này chưa kể các chuyến đi nước ngoài và một số địa điểm đặc biệt của hai vợ chồng.

Mẹ trẻ chi 12 triệu/ tháng đi du lịch, chưa kể vi vu nước ngoài, điểm đến tuỳ tuổi của con - Ảnh 3.

Mỗi năm gia đình chị chi khoảng 150 triệu cho khoản du lịch, chưa kể chi phí du lịch nước ngoài tốn kém.

Chị tiết lộ: "Tính riêng vợ chồng mình đã đi du lịch 20 nước, bé lớn theo bố mẹ đi 5 đất nước khác nhau, ở Việt Nam con cũng đi khá nhiều tỉnh, thành"

Đi nhiều, chị Ly cũng khá khéo léo trong cách chi tiêu ở mỗi trải nghiệm cho cả gia đình. Chị bật mí, trong chuyến đi có trẻ nhỏ nên gọi món ăn gọn gàng, tránh ăn lẩu để đảm bảo an toàn cho trẻ. Ngoài ra, hầu hết các bữa trưa chị gọi đồ ở ngoài về để sau khi các bé bơi xong sẽ cùng cả nhà thưởng thức, khá tiết kiệm nếu không muốn gọi món tại resort. 

Cha mẹ nên đặt phòng family để các con có không gian chạy nhảy, chơi đùa. Trẻ dưới 10 tuổi đều được miễn phí phòng ở cùng bố mẹ. 

Việc di chuyển nếu nhà có xe riêng là tiện và tiết kiệm nhất, các resort cũng có cung cấp các tuyến xe riêng đưa đón khách đặt phòng hoặc chuyến xe ghép của resort cũng khá rẻ. Nếu muốn khám phá điểm đến nhiều nhất có thể lại tiết kiệm chi phí thì bạn có thể thuê xe máy. 

3 bé tuy còn khá nhỏ nhưng được vợ chồng Sài thành đưa đi khám phá nhiều nơi.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại