Mẹ lơ đễnh khiến con bị kẹt đầu giữa khe cửa xoay khách sạn, dân tình chỉ chăm chăm soi cách bế con "sai quá sai"

XIAN TT, THEO |

Nhìn cách bế con của người mẹ trong đoạn clip em bé bị kẹt đầu giữa khe cửa xoay tự động, dân tình chỉ biết thở dài ngao ngán.

Vào khoảng 16h ngày 6/12, tại một khách sạn ở huyện Thái Hồ, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã xảy ra vụ tai nạn hi hữu khi người mẹ để con bị mắc kẹt phần đầu và cổ vào cửa xoay tự động.

Độc giả cân nhắc trước khi xem clip

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, có thể thấy người phụ nữ bế theo con nhỏ đi qua lớp cửa xoay tự động của khách sạn với dáng vẻ khá bất cẩn. Đúng lúc mẹ con họ đi tới thì cánh cửa bên trong trục xoay cũng di chuyển gần đến khớp cửa. Không may đứa bé lại nhoài người ra phía trước khiến cho phần đầu chui vào giữa khe cửa. Quá bất ngờ, người mẹ không kịp giữ con mình lại, và đứa bé đáng thương cứ thế bị mắc kẹt luôn trong cánh cửa xoay.

Thấy người phụ nữ hoảng loạn hô hoán, những người có mặt ở hiện trường, từ nhân viên khách sạn cho tới khách đến lưu trú đều lao tới, chung sức giải cứu nạn nhân. Họ tìm đủ mọi cách để giữ an toàn cho đứa trẻ.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng người ta phải đập vỡ lớp cửa kính và dùng tay lôi đứa bé ra ngoài. Nạn nhân được đặt nằm dưới đất, người mẹ ở bên cạnh không ngừng gào khóc.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và lập tức đưa đứa trẻ đi cấp cứu. Rất may vì được chữa trị kịp thời nên đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, trong quá trình giải cứu, một chàng trai trẻ không quen biết nạn nhân đã bị thương ở tay. Anh cũng nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để xử lý vết thương và không gặp vấn đề gì đáng lo ngại.

Mẹ lơ đễnh khiến con bị kẹt đầu giữa khe cửa xoay khách sạn, dân tình chỉ chăm chăm soi cách bế con sai quá sai - Ảnh 2.

Trước đó, tại Trung Quốc cũng từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến cửa xoay tự động, và không ít nạn nhân trong đó là những đứa trẻ. Sự việc lần này được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận ở đất nước tỷ dân.

Đa phần mọi người đều tỏ ra sợ hãi, một số người không quên chỉ trích sự bất cẩn của người mẹ trong đoạn clip: "Không thể hiểu nổi tại sao có thể hớ hênh như thế khi bế con qua cửa!", "Nhìn cái cách bế mà không thèm giữ đứa bé lại thì bảo sao mà nó chẳng nhoài người ra.", "Bao nhiêu vụ việc tương tự rồi mà vẫn không chịu sáng mắt ra à?", "Các vị có con nhỏ làm ơn cẩn thận khi bế chúng đi qua những cánh cửa hay thang máy có được không?", "Nhìn cái cách bế con đã thấy không ổn rồi.", "Bà mẹ này chắc nghĩ mình là thiên tài hay siêu nhân nên mới ôm con hời hợt như thế nhỉ?", "Mỗi lần chứng kiến những vụ việc như thế này là một lần kinh hoàng. Thật tội nghiệp đứa bé!"...

Bên cạnh đó, cũng có những người tỏ ra thông cảm cho người mẹ và bớt gay gắt hơn: "Có ai muốn con mình bị như thế đâu, thôi đừng mắng người ta nữa.", "Chắc người mẹ này chưa có nhiều kinh nghiệm nuôi con, hoặc chưa được xem nhiều loại tin tức kiểu này.", "Đây chắc hẳn là một bài học nhớ đời, mong sau này người mẹ sẽ cẩn thận hơn khi trông con nhỏ.", "Cũng may mà đứa trẻ không bị làm sao. Thôi thì lần sau rút kinh nghiệm đi nhé!"...

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại