Mẹ đang ngủ bỗng nghe tiếng hô lớn, tỉnh dậy liền thấy cảnh tượng kinh hãi, vội đưa con đi cấp cứu

Đinh Kim |

Nghe tiếng hô lớn của con gái, người mẹ nhanh chóng chạy đến kiểm tra, nào ngờ lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Theo thông tin được chia sẻ, một vụ đuối nước đã xảy ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào trưa ngày 18/7 vừa qua. Nạn nhân là một bé trai 1,5 tuổi. Cậu bé là con thứ hai trong gia đình.

Ngày hôm ấy, người bố làm việc bên ngoài. Trong khi đó, mẹ và bà cậu bé ngủ trong nhà còn chị gái đang xem tivi. Cậu bé 1,5 tuổi không có ai trông, một mình dò dẫm đi vào phòng tắm để nghịch nước.

Được biết, vòi nước trong phòng tắm bị hỏng dẫn đến tình trạng nước nhỏ giọt. Vì thế, người bà đã đặt một chiếc xô lớn ở phía dưới để hứng nước. Một lúc lâu sau, chị gái phát hiện ra em trai bị ngã trong tư thế cắm đầu vào xô nước, hốt hoảng hô lớn.

Người mẹ nghe tiếng hô của con gái liền chạy tới kiểm tra, sau đó tức tốc đưa con trai đến bệnh viện gần nhà để cấp cứu. Thời điểm được đưa đến bệnh viện, bé trai đã tắt thở, không còn nhịp tim.

Mẹ đang ngủ bỗng nghe tiếng hô lớn, tỉnh dậy liền thấy cảnh tượng kinh hãi, vội đưa con đi cấp cứu - Ảnh 2.

Bé trai đã được cứu sống nhưng rất có khả năng sẽ bị tổn thương não vĩnh viễn.

Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ ngay lập tức thực hiện cấp cứu. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, nhịp tim của cậu bé mới hồi phục, dù vậy bé trai vẫn bất tỉnh. Bác sĩ cho biết nhịp thở và nhịp tim của cậu bé bị ngừng khá lâu khi bị đuối nước, do đó não bị tổn thương nghiêm trọng.

Bé trai đã qua cơn nguy kịch nhưng tình hình không mấy khả quan, trong tương lai rất có thể sẽ bị tổn thương não vĩnh viễn. Trả lời phỏng vấn báo chí, người mẹ khóc không ngừng. Mọi người trong gia đình cũng vô cùng hối hận trước hành động chủ quan của mình, không ai ngờ chiếc xô chứa khoảng 20cm nước ấy lại suýt đoạt mạng cậu bé.

Trước đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra tại Ôn Châu, Chiết Giang (Trung Quốc). Nạn nhân bị đuối nước tử vong là em bé 1 tuổi. Hôm xảy ra sự việc, em bé ở nhà với ông bà. Hai ông bà đều ở trong phòng nghỉ ngơi, để bé chơi một mình bên ngoài.

Không lâu sau đó, ông bà thấy không gian yên ắng, cũng không thấy cháu đâu liền đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm, ông bà phát hiện cháu nằm trên sàn phòng tắm, mặt tím tái, không còn ý thức, cả người ướt sũng nước. Bên cạnh em bé lúc đó là một xô nước.

Người ông vội vàng gọi cấp cứu. Tại thời điểm nhân viên cấp cứu đến nhà, em bé đã không còn thở. Nhân viên y tế khẩn trương đưa bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn, đứa trẻ không qua khỏi.

Theo kết luận của bác sĩ, em bé nhiều khả năng đã vào phòng tắm nghịch nước, không may ngã vào trong xô nước. Do thể lực yếu, em bé không trèo ra ngoài được, giậy giụa một lúc thì ngã ra sàn khi chiếc xô đổ xuống.

Hai câu chuyện trên là bài học cảnh tỉnh đối với nhiều cha mẹ. Trẻ nhỏ luôn cần được chú ý và chăm sóc cẩn thận. Một số khu vực người lớn cho rằng an toàn nhưng thực tế vẫn tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường.

Để tránh trẻ bị đuối nước, các cha mẹ cần ghi nhớ 3 việc sau:

Không để trẻ một mình trong phòng tắm

Khi ở một mình, trẻ có thể vặn nước vào xô, chậu, bồn tắm, sau đó nhảy vào trong nghịch. Chỉ một phút bất cẩn, tính mạng của trẻ có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Không giao con nhỏ cho con lớn trông

Một số gia đình sinh con thứ 2, công việc bận rộn nên thường để anh chị lớn trông em. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn cần phải để mắt đến các con vì nguy hiểm không lường trước có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Không trữ nước trong xô chậu nếu nhà có trẻ nhỏ

Một số gia đình có thói quen tích trữ nước trong xô chậu mà không biết việc này thực sự rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 4 tuổi. Trẻ em ở độ tuổi này rất thích nghịch nước. Các bé không ý thức đươc sự nguy hiểm trong phòng tắm. Bởi vậy, tai nạn rất có khả năng xảy ra.

Nếu muốn tích trữ nước, cha mẹ cần sử dụng các thùng có nắp đậy, khóa cửa phòng tắm hoặc không để trẻ tự chơi một mình bên trong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại