Mẹ đang họp Zoom thì bị con gái nghịch súng bắn chết trước sự chứng kiến của cả công ty

ĐỨC 2 XÍCH |

Khẩu súng đã lên đạn là vũ khí phòng thân của chồng nạn nhân Shamaya Lynn.

Ngày 12/8, Shamaya Lynn, một phụ nữ 21 tuổi sống tại bang Florida (Mỹ), đã tử vong do bị con gái mới biết đi nghịch súng bắn vào đầu.

Được biết, Shamaya Lynn đang họp trực tuyến bằng ứng dụng Zoom cùng các đồng nghiệp thì xuất hiện một tiếng nổ lớn và cô ngã ngửa về phía sau không thấy ngồi dậy. Khi đó, các đồng nghiệp phát hiện đứa con mới biết đi của Lynn đứng phía sau cô với một khẩu súng trên tay.

Mẹ đang họp Zoom thì bị con gái nghịch súng bắn chết trước sự chứng kiến của cả công ty - Ảnh 1.
Mẹ đang họp Zoom thì bị con gái nghịch súng bắn chết trước sự chứng kiến của cả công ty - Ảnh 2.

Hình ảnh Shamaya Lynn được đăng tải trên MXH

Một người tham dự cuộc họp lập tức gọi cấp cứu, nhưng Lynn không qua khỏi do vết đạn bắn trên đầu.

"Cơ quan điều tra xác nhận Shamaya Lynn thiệt mạng do cô con gái mới biết đi tìm thấy khẩu súng lục được nạp đạn sẵn trong nhà", phía cảnh sát trả lời trong một tuyên bố.

Mẹ đang họp Zoom thì bị con gái nghịch súng bắn chết trước sự chứng kiến của cả công ty - Ảnh 3.

Shamaya Lynn và hai đứa con

Theo báo cáo điều tra, khẩu súng lục thuộc về chồng Lynn. Văn phòng luật sư hạt Seminole đang xem xét liệu chủ nhân của khẩu súng có phải đối mặt với cáo buộc nào hay không.

New York Post cho biết đứa bé gây ra sự việc là một trong hai đứa con của Lynn. Hiện, cả hai đứa trẻ đang được người thân chăm sóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại