Mẹ bé Nhật Linh: Nhất định kẻ ác nhân đê tiện phải trả giá đắt

Nguyễn Nhung |

Trên Facebook cá nhân của mình, mẹ bé Nhật Linh cũng liên tục cập nhật tình hình xét xử tại tòa án quận Chiba, Nhật Bản.

Tính đến thời điểm hiện tại, bị cáo Yasumasa Shibuya vẫn liên tục lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của công tố viên tại phiên tòa xét xử công khai vụ án cháu bé 9 tuổi người Việt Lê Thị Nhật Linh bị mất tích và sát hại vào tháng 3/2017.

Đối tượng này đã đứng trước Tòa án quận Chiba, Nhật Bản tuyên bố rằng:

Yasumasa Shibuya khẳng định: "Tuyên bố của công tố viên là là hoàn toàn không đúng sự thật và không có căn cứ. Tôi không tham gia vào quá trình gây án. Tôi xin nhấn mạnh, tôi vô tội".

Mẹ bé Nhật Linh: Nhất định kẻ ác nhân đê tiện phải trả giá đắt - Ảnh 1.

Bị cáo Yasumasa Shibuya.

Về phía mẹ bé Nhật Linh, nỗi đau quá lớn vẫn chưa một ngày nguôi ngoai trong chị cũng như những người thân trong gia đình.

Trên facebook cá nhân, chị cũng liên tục cập nhật tình hình xét xử tại tòa án: "Đến ngày hôm nay đến giờ phút đứng trước toà kẻ sát nhân hại con nó (bị cáo) vẫn một mực chối bỏ mọi tội lỗi nó gây ra và nói mình vô tội."

Song chị luôn "mong có 1 phán quyết nghiêm minh, nhất định kẻ ác nhân đê tiện đó phải trả giá đắt!"

Mẹ Nhật Linh cũng chia sẻ phiên xử dự kiến sẽ diễn ra liên tiếp trong hơn chục ngày tới và phần tuyên án sẽ diễn ra vào tháng 7/2018.

Mẹ bé Nhật Linh: Nhất định kẻ ác nhân đê tiện phải trả giá đắt - Ảnh 2.

Bố Nhật Linh mang di ảnh của con đến tòa.

Thông tin của mẹ bé Nhật Linh đã nhanh chóng nhận được sự chia sẻ và đồng cảm của cộng đồng mạng.

"Đã đến ngày tên ác nhân phải đền tội. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên gia đình, gắng lên! Công lý sẽ đứng về phía lẽ phải, Nhật Linh hãy nhìn và đồng hành cũng gia đình để lẽ phải chiến thắng con nhé!!! Gia đình con được an lòng sống tiếp những ngày tháng về sau này khi không còn được ở bên con", một người viết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ xét xử…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại