Mẹ báo cảnh sát vì bố vô tình giết chết con gái 6 tháng tuổi khi cho cai sữa đêm bằng cách này

Jia you |

Chỉ vì muốn con cai sữa mà cái chết thương tâm của bé gái khiến cho mẹ em suy sụp và không biết làm sao để có thể tha thứ cho sự bất cẩn của người cha.

Trẻ em khóc đêm vì khát sữa là câu chuyện vô cùng phổ biến trong những gia đình có con mới sinh. Mặc dù các bậc cha mẹ luôn đau đầu với tình trạng này nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn, hoặc tìm ra những phương pháp khác để giúp con cai sữa.

Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra với gia đình anh Lưu khi anh lên mạng tìm phương pháp cai sữa cho con và không ngờ rằng chính tay anh đã giết chết con gái 6 tháng tuổi mà không hề hay biết.

Anh Lưu, 38 tuổi chung sống với bạn gái nhưng không kết hôn, sau đó hạ sinh ra một bé gái. Cô con gái nhỏ thường xuyên khóc đêm vì khát sữa, cho nên anh đã lần mò nhiều phương pháp trên mạng để giải quyết tình trạng này.

Một trong những cách đó chính là cho bé bú thật no trước khi ngủ, có như vậy nửa đêm bé sẽ không đòi sữa và tập thói quen cho bé, nếu như cứ khóc mãi thì sẽ không có sữa uống.

Mẹ báo cảnh sát vì bố vô tình giết chết con gái 6 tháng tuổi khi cho cai sữa đêm bằng cách này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vào một ngày nọ, bé gái 6 tháng tuổi giật mình vào 2 giờ sáng. Mặc dù anh Lưu đã cho bé bú no trước khi ngủ như bé vẫn khóc to như mọi lần.

Vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác, cuối cùng anh đã lấy miếng khăn nhỏ như tờ giấy A4 và đắp nhẹ lên mặt của bé và sau đó ngủ tiếp.

Tiếng khóc của bé cũng nhỏ dần đi và im bặt. 5 giờ sáng, anh Lưu tỉnh dậy và thấy mọi thứ đã yên ổn, anh cũng sơ hở không kiểm tra xem con ngủ thế nào và đi làm.

Đến khoảng 7 giờ sáng, mẹ bé bước vào phòng thì mới phát hiện mảnh khăn trên mặt, núm vú giả rớt ngay cổ, mặt mũi lạnh ngắt và dường như đã tắt thở.

Mất đi cô con gái mới sinh, người mẹ cảm giác như cả bầu trời đang sụp đổ trước măt. Cô không thể tha thứ cho anh Lưu và quyết định báo cảnh sát tố anh Lưu về tội giết chết con gái.

Cô cho biết, bình thường cô hay ngủ cùng con, nhưng anh Lưu bảo rằng để anh chăm sóc vé và giúp bé cai sữa. Tháng 4 năm nay, anh cũng đã muốn giúp con cai sữa nhưng không thành công.

Mẹ báo cảnh sát vì bố vô tình giết chết con gái 6 tháng tuổi khi cho cai sữa đêm bằng cách này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tại cơ quan điều tra, anh Lưu khai rằng, sở dĩ anh lấy khăn che mặt con vì muốn tiếng khóc của bé nhỏ hơn để không ảnh hưởng đến người xung quanh.

Hơn trước, trước đó, cô bé cũng thích ôm khăn trùm lên mặt, lên đầu, nếu không thấy thoải mái, bé sẽ tự lấy ra, hoàn toàn không xảy ra chuyện gì nên anh cho rằng cách này không vấn đề gì cả.

Anh Lưu nói thêm, anh rất yêu vợ và con gái. Tiền kiếm được anh đều dồn hết để lo cho hai mẹ con.

Trước kia, vợ anh từng bị bệnh ung thư, vì lo sợ bệnh sẽ tái phát nên đã chủ động chăm sóc con gái thay vợ vào ban đêm.

Anh hy vọng vợ anh sẽ được ngủ đủ giấc và tìm cách để con gái cai được sữa đêm. Không ngờ bi kịch lại xảy ra đến với gia đình anh khiến anh cũng rất đau lòng,

Dù chỉ là vô ý nhưng hành động của anh Lưu cũng bị cấu thành tội danh giết người. Sự qua đời của cô con gái 6 tháng tuổi nhà anh Lưu là một bài học cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ đang có con nhỏ.

Hãy tìm hiểu kĩ những phương pháp chăm sóc trẻ em để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Mọi người nên biết rằng, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể gây ra những hậu quả khó lường và khiến những người lớn sẽ phải hối hận cả đời.

Mẹ báo cảnh sát vì bố vô tình giết chết con gái 6 tháng tuổi khi cho cai sữa đêm bằng cách này - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Những cách cai sữa đêm cho bé mà các phụ huynh cần biết:

- Cần sự kiên nhẫn: Bắt đầu, mẹ cho bé bú mẹ hoặc bú bình ít dần vào buổi đêm, cố gắng kéo dài thời gian giữa các bữa ăn để bé quen với việc ngủ nhiều hơn.

Sau khoảng một tuần, bé đã dần quen, có thể bé vẫn tỉnh giấc nhưng đó chỉ là phản xạ cũ. Mẹ nên vỗ về, an ủi để bé ngủ lại, thay vì cho bé bú.

- Cho bé ăn nhiều hơn vào ban ngày: Mẹ nên đảm bảo cho bé ăn đủ nhu cầu trong ngày để trẻ có thể ngủ tròn giấc hơn về đêm.

- Cho bé ăn thêm bữa phụ vào buổi tối sẽ giúp trẻ không bị đói và tỉnh dậy nửa đêm để đòi ăn.

- Khi bé đòi bú lúc nửa đêm, mẹ nên để ba hoặc người khác chăm bé. Mùi quen thuộc của mẹ chỉ khiến bé muốn bú thêm mà thôi. Cách ly vẫn tốt hơn!

- Vỗ về, an ủi bé: Mẹ đừng thấy con quấy khóc đòi sữa mà bực mình, la mắng. Thay đổi thói quen, ai mà chẳng cần thời gian, huống gì con còn quá bé. Do đó, mẹ nên tâm sự thủ thỉ, vỗ về, nhẹ nhàng xoa lưng để bé dễ chịu hơn.

Cách này giúp con an tâm hơn khi hiểu rằng mẹ ngừng cho con bú nhưng tình yêu mẹ dành cho con vẫn không hề đổi thay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại