MC Diệp Chi, nhà văn Trang Hạ tranh luận chuyện nên hay không nên "thải độc tuổi 30"

Pika |

Gần đây một status của MC Diệp Chi trên trang cá nhân khiến nhiều hotmom, nghệ sĩ, facebooker nổi tiếng băn khoăn về chuyện “thải độc ở tuổi 30”.

Tại sao phải thải độc ở tuổi 30? Từ trước đến nay đã ai nghĩ đến điều này hay chưa? Thải độc để làm gì? Thải độc như thế nào là đúng? 

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, khiến cho người đọc, thậm chí là những người nổi tiếng như Siêu mẫu Thúy Hằng, Nhà Văn Ý Yên, Nhà văn Trang Hạ,… cũng chia sẻ và tranh luận sôi nổi. Mỗi người một ý kiến nhưng nhìn chung mọi người đều công nhận tầm quan trọng của thải độc cơ thể.

Thải độc ở tuổi 30 - Cần thiết cỡ nào?

Ba mươi là tuổi mà chị em phụ nữ bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, đặc biệt là vấn đề lão hóa. 

Có nhiều cách khác nhau để quan tâm đến sức khỏe, nào tập gym, dưỡng da, bổ sung dinh dưỡng,… nhưng chuyện "30 tuổi nhất định phải thải độc" thì không phải ai cũng đã từng nghe qua, thậm chí nữ MC xinh đẹp Diệp Chi cũng "ngơ ngác" khi được cô bạn căn dặn "detox đi kẻo quá tuổi rồi đấy". Và cô thừa nhận mình khá gà mờ về vấn đề này:

"Detox mà cũng có quy định về ... tuổi nữa á? Xưa nay các kiến thức về chăm da, chăm tóc mesumo cũng tự tin kha khá chứ ở lĩnh vực "thanh lọc cơ thể" thì mình hoàn toàn là newbie luôn".

MC Diệp Chi, nhà văn Trang Hạ tranh luận chuyện nên hay không nên thải độc tuổi 30 - Ảnh 1.

Sau khi tìm hiểu thực hư về chuyện Vì sao phải thải độc ở tuổi 30? qua nhiều nguồn thông tin khoa học, Diệp Chi cũng công nhận rằng 30 tuổi thì hệ thống thải độc của chúng ta bắt đầu có vấn đề, cộng thêm với việc nạp thêm nhiều độc tố vào cơ thể khiến cho nguy cơ lão hóa, bệnh tật ngày càng gần. 

Thải độc là cách hiệu quả để ngăn chặn nguy cơ này trước khi nó xảy ra. Nhưng làm thế nào để thải độc hiệu quả? Điều này cũng rất quan trọng. 

Rất may là Diệp Chi có một quân sư là "chuyên gia" trong vấn đề này, đã từng kinh qua rất nhiều phương pháp thải độc và đúc kết lại rằng phương pháp "Thải độc Kép" là ưu việt, giúp làm sạch độc tố đến tận "tế bào", vừa khỏe trong đẹp ngoài, vừa ngăn ngừa bệnh tật, đặc biệt là ung bướu.

Trước những lời "chắc như đinh đóng cột" của cô bạn, Diệp Chi tỏ ra quan tâm nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của mọi người với vấn đề này. 

Không ngờ, chủ đề của Diệp Chi đã tạo ra một cuộc "tranh luận" sôi nổi giữa các HOTMOM và facebooker nổi tiếng, người thì tỏ ra ủng hộ, người lại cảm thấy nghi ngờ.

Trong số những người ủng hộ như MC Minh Trang, Ý Yên, Diễn viên Lê Phương,… siêu mẫu Thúy Hằng là người đã áp dụng và rất hài lòng về phương pháp này. 

Cô chia sẻ: "Mình đã tìm hiểu và sử dụng sản phẩm DetoxGreen có tác dụng Thải độc kép, tác dụng thải độc cả gan và tế bào cơ thể nửa năm nay cho cả gia đình rồi. Đây là giải pháp quét được độc tố tích tụ lâu ngày trong cơ thể, kể cả các độc tố tại tế bào mỡ, xương… 

Giúp trả lại sự sạch khỏe cho cơ thể từ bên trong… Gia đình Hằng đều đang theo đuổi phương pháp thải độc này và thấy hiệu quả biểu hiện rõ rệt của sức khỏe. Đặc biệt là đối với ông xã của Hằng, thường xuyên uống rượu bia và thức khuya làm việc rất cần thải độc kép nhé!"

MC Diệp Chi, nhà văn Trang Hạ tranh luận chuyện nên hay không nên thải độc tuổi 30 - Ảnh 2.

Siêu mẫu Thúy Hằng đã áp dụng và vô cùng hài long với phương pháp thải độc kép

MC Minh Trang cũng giật mình vì "ngay cả "bồn cầu" còn phải tổng vệ sinh, vậy mà chúng ta chẳng mấy khi quan tâm đến việc detox cơ thể."

Trong khi đó, nhà văn Trang Hạ lại tỏ ra khá nghi ngờ trước thông tin này. Cô cho rằng "chỉ cần tập thể dục cho ra mồ hôi là thải độc rồi, cần gì đợi đến 30 tuổi", và rằng "Liệu phương pháp thải độc kép có đi theo lối mòn của các phương pháp không khoa học trước đó không? 

Thông tin tạo ra hai luồng tranh luận sôi nổi, khiến nhiều người còn băn khoăn.

MC Diệp Chi, nhà văn Trang Hạ tranh luận chuyện nên hay không nên thải độc tuổi 30 - Ảnh 3.

Chuyên gia nói gì về phương pháp thải độc kép?

Phương pháp Thải độc Kép được định nghĩa là phương pháp giúp tăng cường thải độc ở cả gan và tế bào. 

Bình thường chúng ta chỉ chú ý thải độc gan, nhưng gan không phải là nơi tích tụ độc tố duy nhất, thực tế, độc tố tích tụ ở từng tế bào trong cơ thể, đặc biệt là tế bào mỡ, xương, tế bào thần kinh… 

Bởi vậy, Thải độc Kép là phương pháp giúp làm sạch các độc tố, gốc tự do tấn công tế bào, đồng thời tăng cường khả năng thải độc của gan để đào thải các độc tố này ngoài, giúp trả lại sự sạch khỏe cho cơ thể.

Dựa trên thành tựu nghiên cứu của Giáo sư Paul Talalay thuộc trường Đại học Y Johns Hopkins. Các nhà nghiên cứu đã chiết tách thành công từ hạt mầm bông cải xanh 3-5 ngày tuổi sẽ cho một hoạt chất có tên BroccoRaphanin giúp kích hoạt hệ thống thải độc của cơ thể ở cả gan và tế bào.

BroccoRaphanin hiện nay đã được chuyển giao cho tập đoàn Frutarom, Thụy Sĩ (Top 10 tập đoàn phân phối nguyên liệu, nhiên liệu hàng đầu thế giới) để phân phối đến hơn 20 nước trên thế giới.

Tiến sĩ Rudy Simons từ tập đoàn Frutarom (Thụy Sĩ) cho biết: "BroccoRaphanin không những giúp tăng cường khả năng thải độc của cơ thể mà còn tác động sâu, len lỏi tới từng tế bào và giúp cuốn sạch tất cả những độc tố tích tụ dai dẳng (như độc tố từ thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, kim loại nặng, hóa chất...)."

Để tìm hiểu cụ thể hơn về phương pháp Thải độc kép này, quý vị có thể tham khảo TẠI ĐÂY hoặc gọi điện đến tổng đài tư vấn (miễn cước) 18001796 để gặp các Dược sĩ.

Sản phẩm DetoxGreen do Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI phân phối và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và sử dụng. Số: 01599/2016/XNQC-ATTP


MC Diệp Chi, nhà văn Trang Hạ tranh luận chuyện nên hay không nên thải độc tuổi 30 - Ảnh 4.


DetoxGreen - Thải độc kép, bảo vệ tế bào

Sản phẩm có chứa ba hoạt chất quý từ thiên nhiên: BroccoRaphanin™, Theracurmin® và Redivivo®, giúp thải độc kép ở gan và tế bào cơ thể.

Công dụng chính của DetoxGreen:

● Tăng cường đào thải các độc tố tích tụ trong cơ thể ở cấp độ tế bào

● Giúp bảo vệ tế bào và gan khỏi các độc tố.

● Giúp ngăn ngừa ung bướu và các bệnh mãn tính do độc tố gây ra.

● Hạn chế quá trình lão hóa, làm đẹp da

Địa chỉ: Ngõ 81 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại