MC Cát Tường: Nếu không có cha mẹ kèm cặp, tôi sẵn sàng ra mướn nhà sống thử với bạn trai mà không ngần ngại

Tùng Ninh |

"Tôi 42 tuổi rồi, nhưng đi tới 4 giờ sáng mẹ vẫn thức đợi, khi nào tôi về mẹ mới ngủ" – MC Cát Tường chia sẻ.

Tối qua (13/3), chương trình Sức sống thanh xuân đã lên sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn và xúc động. Dẫn dắt chương trình tuần này vẫn là MC Cát Tường cùng sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Vân Trang, Huy Khánh, Trương Thảo Nhi và Bi Max.

Các khách mời sẽ cùng nhau bàn về chủ đề "Có nên ra ở riêng để rèn luyện tính tự lập khi còn trẻ hay không".

MC Cát Tường: Tôi sẵn sàng ra mướn nhà sống chung, sống thử với bạn trai mà không hề ngần ngại - Ảnh 1.

Đa số các khách mời đều ủng hộ chuyện ra ở riêng khi còn trẻ, diễn viên Vân Trang nói:

"Việc ra riêng và sống tự lập là điều hoàn toàn cần thiết vì bản thân tôi cũng đã xa nhà từ năm 12 tuổi. Tôi khăn gói lên Sài Gòn từ năm lớp 8 và giờ đã trưởng thành hơn, trở thành niềm tự hào của gia đình.

Thời đó, tôi sống nội trú và tự lo mọi thứ về sinh hoạt cá nhân. Tôi được giao lưu với nhiều người và đến giờ tôi vẫn muốn cảm ơn ba mẹ.

Đó là cơ hội cho tôi va chạm, va chạm trong môi trường nhỏ để ra môi trường lớn không bị bỡ ngỡ".

Bi Max cũng đồng quan điểm với Vân Trang và cho biết, dù gia đình ở Sài Gòn, nhưng anh đã chuyển ra ngoài từ khá sớm, khi mới 18 tuổi.

MC Cát Tường: Tôi sẵn sàng ra mướn nhà sống chung, sống thử với bạn trai mà không hề ngần ngại - Ảnh 3.

Là một người đã từng ra ở riêng khi còn trẻ và chịu nhiều va vấp, MC Cát Tường lại phản đối chuyện này. Cô chia sẻ:

"Vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải ra ở riêng thì đành chấp nhận, nhưng nếu chỉ đơn giản vì muốn rèn luyện tính tự lập mà ra ở riêng, tôi không đồng ý.

Việc ra ở riêng sẽ dẫn đến rất nhiều rủi ro, bất cập trong cuộc sống của chúng ta. Tôi biết, ở tuổi còn trẻ, dù muốn hay không bạn cũng là người đầy nhiệt huyết, căng tràn sức lực và muốn đương đầu với mọi thử thách trong cuộc sống.

Nhưng, tôi chắc chắc với các bạn rằng, tuổi đời của các bạn khi còn trẻ vẫn rất non nớt. Tôi không ngần ngại nói thẳng rằng, những hố đen trong cuộc đời tôi đều rơi vào thời điểm tôi sống một mình. Giai đoạn ở chung với ba mẹ, tôi không hề bị như vậy.

Tôi cũng như nhiều người khác, hết lớp 12 là phải lên thành phố ở một mình để còn đi học đại học. Hai năm đầu ở một mình, tôi tung hoành, muốn làm gì thì làm.

MC Cát Tường: Tôi sẵn sàng ra mướn nhà sống chung, sống thử với bạn trai mà không hề ngần ngại - Ảnh 4.

Ngày đó tôi mới có người yêu. Bình thường, nếu ở với cha mẹ, tôi đi chơi đến giờ là phải về. Nhưng ở ký túc xá, tuy 11 giờ đóng cửa nhưng tôi vẫn đi chơi với người yêu tới tận 1 giờ sáng mới về, rồi leo tường vào.

Những cảnh tượng đó với bản thân mình có thể là đen tối hoặc tươi sáng, do tự mình quyết định. Nhưng đối với người lớn, với ba mẹ mình, họ sẽ không bao giờ vừa lòng với những chuyện này.

Tôi dám chắc, nếu ở chung với cha mẹ, các bạn sẽ bức bối vì bị kèm cặp. Nhưng tôi khẳng định điều này sẽ tốt hơn cho tương lai các bạn sau này.

Ở thời tuổi trẻ ai cũng muốn bứt phá, làm những chuyện không tưởng. Tôi cũng là người muốn bứt phá. Nhưng sau hai năm sống một mình, tôi chỉ muốn trở về cùng cha mẹ.

Ai chơi với tôi đều biết, năm nay tôi 42 tuổi rồi nhưng đi đâu, làm gì, cứ đúng 10 giờ đêm là mẹ tôi gọi hỏi vì sao chưa về. Khi nào tôi về đến nhà mẹ tôi mới ngủ. Nếu tôi đi tới 4 giờ sáng, mẹ tôi cũng sẽ thức tới 4 giờ sáng.

MC Cát Tường: Tôi sẵn sàng ra mướn nhà sống chung, sống thử với bạn trai mà không hề ngần ngại - Ảnh 5.

Tức là, tôi 42 tuổi rồi, nhưng đi tới 4 giờ sáng mẹ vẫn thức đợi, khi nào tôi về mẹ mới ngủ.

Tôi hiện tại là người phụ nữ không chồng. Nếu không có sự kèm cặp của cha mẹ, tôi sẵn sàng ra mướn nhà sống chung, sống thử với bạn trai mà không hề ngần ngại. Nhưng tôi không làm được điều đó vì ba mẹ tôi luôn kèm cặp tôi.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ muốn thoát ra khỏi điều đó".

Sau đó, Cát Tường kết luận: "Ra riêng để hoàn thiện bản thân chứ không phải lấy lý do tự lập. Ra riêng để tự trải nghiệm và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Chừng nào mình tự tin sẽ bảo vệ bản thân trước những cám dỗ của xã hội thì hãy ra riêng chứ đừng vì lý do tự lập. Hãy ra riêng và sẽ thấy gia đình luôn là nơi tuyệt vời nhất của mình".

Đồng quan điểm với MC Cát Tường, diễn viên Huy Khánh cho rằng: "Việc ra ở riêng sẽ khiến ba mẹ rất lo lắng. Chưa kể, ở riêng có nhiều thứ phải lo như tiền nhà, lúc ốm đau… Ở nhà cũng có thể tự lập được nếu bản thân mình là người tự lập".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại