Máy bay không người lái Mỹ được phát hiện chỉ cách biên giới Nga 100 km

Quỳnh Như |

Truyền thông Nga ngày 10/5 đã báo cáo về sự xuất hiện của máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk của không quân Mỹ hoạt động gần bờ biển Nga, đặc biệt là gần các thành phố như Sochi và Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar.

Sự gia tăng hoạt động của máy bay không người lái (UAV) RQ-4B Global Hawk của Mỹ được ghi nhận ở phía Đông Nam của Biển Đen. Vào hôm thứ Ba, một máy bay không người lái trinh sát của Mỹ đã hoạt động tích cực chỉ cách biên giới không phận Nga 100 km.

Máy bay không người lái Mỹ được phát hiện chỉ cách biên giới Nga 100 km - Ảnh 1.

Máy bay không người lái của Mỹ được phát hiện chỉ cách biên giới Nga 100 km.

Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng, kể từ khi chiếc MQ-9A Reaper bị rơi ở biển Đen, máy bay không người lái do thám của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thường bay ở khu vực trung tâm của vùng biển này, hoạt động trên bầu trời Romania hoặc dọc theo bờ biển Đông Âu. Tuy nhiên, lần này người ta thấy những chiếc máy bay trinh sát RQ-4B Global Hawk bay xa hơn về phía Đông so với lộ trình thông thường, cụ thể là chúng tuần tra dọc theo lãnh thổ Krasnodar và Georgia.

Không rõ tại sao máy bay RQ-4B Global Hawk lại ở rất gần bờ biển Nga, nhưng với phạm vi của camera trên máy bay không người lái, cũng như phạm vi hoạt động của thiết bị tình báo điện tử hơn 500 km, RQ-4B có thể dễ dàng theo dõi tình hình ngay cả ngoài khơi bờ biển.

RQ-4 Global Hawk được biết tới là máy bay không người lái trinh sát tiên tiến, do hãng Northrop Grumman của Mỹ chế tạo và sản xuất từ những năm 1990. UAV này được trang bị hệ thống điện tử hiện đại bao gồm radar, cảm biến và các camera, giúp máy bay có thể chụp hình, đo đạc thông số và vẽ tọa độ về các căn cứ của đối phương. Máy bay không người lái được thiết kế để đối phó với hệ thống phòng không của đối phương nhờ thiết kế tàng hình cùng khả năng bay cao.

RQ-4 thực sự bay cao hơn nhiều so với các máy bay cùng loại, lên tới 18.000m, khiến việc đánh chặn UAV trở thành một thách thức lớn đối với máy bay chiến đấu.

UAV được trang bị một động cơ Rolls-Royce F137-RR-100 với lực đẩy 7.600 pound cho phép nó bay với vận tốc 575 km/h; tầm bay 14.000 km và có thể hoạt động trong 28 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu.

RQ-4 cung cấp tầm nhìn bao quát và khả năng cung cấp thông tin tình báo nhờ sử dụng hệ thống radar khẩu độ tổng hợp (SAR) có độ phân giải cao và cảm biến quang học/hồng ngoại tầm xa (EO/IR).

Ngoài ra, máy bay cũng được tích hợp hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và có thể tự động sử dụng kết nối dữ liệu với vệ tinh để hỗ trợ việc truyền tải thông tin. RQ-4 đóng vai trò một hệ thống giám sát tầm cao với mục đích thu thập tin tình báo cũng như hỗ trợ lục quân trong các chiến dịch quân sự toàn cầu của Mỹ.

Theo Avia.Pro, The Drive

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại