Máy bay CIA phóng tên lửa Hellfire tiêu diệt con rể Bin Laden

TTXVN/Tin Tức |

Ngày 1/3, một máy bay không người lái của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đã phóng tên lửa Hellfire tiêu diệt Abu al-Khayr al-Masri, một thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, tại thành phố Idlib, phía Tây Bắc Syria.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn các nguồn tin tại chỗ cho biết al-Masri, 59 tuổi, là con rể của trùm khủng bố Osama bin Laden, là phó tướng của thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri và là thành viên của Hội đồng Shura.

Sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 nhằm vào nước Mỹ, al-Masri đã tìm cách tị nạn tại Iran. Cách đây gần 2 năm, Iran đã dỡ bỏ lệnh quản thúc tại gia đối với tên này để đổi lấy việc phóng thích một nhà ngoại giao Iran bị lực lượng Al-Qaeda trên bán đảo Arab bắt làm con tin tại Yemen.

Các nguồn tin cho biết al-Masri có mặt ở Syria để giúp chỉ đạo Jabhat Fateh al-Sham, một nhánh của Al-Qaeda trước đó gọi là Mặt trận Nusra. 

Cái chết của al-Masri đã kết thúc cuộc săn lùng của Mỹ kéo dài gần 19 năm. Một quan chức Mỹ giấu tên khác cho biết al-Masri là một trong những kẻ chủ mưu tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các đại sứ quán Mỹ tại Kenya và Tanzania vào năm 1998.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại