Máy bay chở 212 người "đi lạc" sang nước khác vì lỗi... đánh máy

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia AirAsia đã hạ cánh ở Melbourne, thay vì thủ đô Kuala Lumpur do cơ trưởng nhập sai tọa độ bay.

Dailymail đưa tin, sự việc này xảy ra từ tháng 3 năm ngoái nhưng đến nay Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB) mới công bố dữ liệu điều tra.

Theo đó, chiếc máy bay Airbus A330-300 của Hãng hàng không Malaysia AirAsia chở 212 người khởi hành ngày 10/3/2015 từ Sydney, Úc và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Kuala Lumpur, Malaysia nhưng đã lệch hướng sang Melbourne, Úc.

Vị cơ trưởng của chuyến bay đã nhập sai dữ liệu vào hệ thống. Dữ liệu đúng phải là 151° 9.8’ (15109,8) nhưng cơ trưởng lại nhập thành 15° 19.8’ (01519,8).

Máy bay chở 212 người đi lạc sang nước khác vì lỗi... đánh máy - Ảnh 1.

Tháng 3 năm ngoái, một chiếc máy bay của hãng AirAsia "bay lạc" do phi công nhập sai tọa độ.

Báo cáo điều tra của Cơ quan An toàn giao thông Australia kết luận: "Lỗi này khiến máy bay bị định vị sai, ảnh hưởng đến hệ thống điều hướng và hệ thống cảnh báo trên máy bay.

Ngay lúc đấy, trạm kiểm soát không lưu đã phát hiện ra có một chiếc máy bay đi vào đường băng trên hành trình không chính xác. Phi hành đoàn giải thích do hệ thống định vị trên máy bay bị lỗi".

Rất may hôm đó chiếc Airbus A330-300 vẫn hạ cánh an toàn xuống sân bay ở Melbourne, Úc.

Thông thường, khi xảy ra bất kỳ lỗi kỹ thuật nào, phi hành đoàn sẽ đưa may bay trở về nơi xuất phát. Tuy nhiên, vào hôm đó thời tiết xấu nên máy bay phải tiến thẳng sang Melbourne và mất 3 giờ mới có thể khởi hành đi Malaysia.

AirAsia là hãng hàng không giá rẻ nhất châu Á được thành lập năm 1993. Sự cố đầu tiên của hãng này xảy ra vào tháng 12/2014. Theo đó, chuyến bay QZ8501 của hãng AirAsia bị rơi trong điều kiện thời tiết mưa bão ngoài khơi Indonesia khiến 162 người trên khoang thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại