Mâu thuẫn trong sinh hoạt, vợ đâm chồng hờ tử vong

Như Ý |

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, chồng đập phá đồ đạc. Vợ không ngăn được đã tức giận cầm dao đâm chồng tử vong.

Tôn Thị Ngọc Ngà tại trụ sở Công an thị xã La Gi.

Tôn Thị Ngọc Ngà tại trụ sở Công an thị xã La Gi.

Chiều 3/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ trong khu phong tỏa thuộc phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 ngày 3/9, Tôn Thị Ngọc Ngà (SN 1990) và anh Phạm Quốc Vỹ (SN 1997) cùng ngụ tỉnh Kiên Giang đang ở tại một phòng trọ thuộc khu phố 6, phường Bình Tân, thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc anh Vỹ đập phá đồ đạc trong phòng. 

Vì quá tức giận, Ngà đã dùng dao đâm trúng ngực anh Vỹ. Khi thấy anh Vỹ ôm ngực ngã xuống, Ngà nhờ người đưa anh Vỹ đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực La Gi nhưng nạn nhân đã tử vong.

Tôn Thị Ngọc Ngà đã bị Công an thị xã La Gi đưa về trụ sở để làm việc. Ngà khai nhận cô và Vỹ là vợ chồng không hôn thú, thuê nhà trọ sống với nhau gần 2 năm nay. Nơi xảy ra vụ án mạng nằm trong khu vực phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID - 19.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an thị xã La Gi và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại