Mâu thuẫn trong chuyện ăn nhậu, con trai cầm dao đâm cha ruột nguy kịch ở Long An

Nhã Uyên |

Đang ngồi nhậu chung, 2 bên mâu thuẫn nên người con trai đã cầm dao đâm cha ruột nguy kịch.

Trưa 3/1, Bác sĩ Hồ Thị Cẩm Giang – Khoa cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Long An cho biết đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Nhựt Trường (40 tuổi, ngụ huyện Thạnh Hóa) trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu do bị đâm nhiều nhát dao vào vùng ngực.

"Hiện nạn nhân dần hồi phục nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, bệnh viện tiếp tục theo dõi diễn biến của vết thương", bác sĩ Giang nói.

Người thân anh Trường cho hay, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu nên con trai đã cầm dao đâm anh Trường nguy kịch.

Sau khi chẩn đoán, ê kíp trực khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Long An đã nhanh chóng phối hợp với các khoa chuyên môn hội chẩn, xác định vết thương bệnh nhân.

"Kết quả, có 3 vết thương, vết thương ở ngực bên phải 2cm, ngực bên trái 1,5cm và vết thương ở vai trái 2cm tràn rất nhiều khí, dịch màng phổi… nguy cơ tử vong cao

Khoa đã tích cực xử lý cầm máu, khâu vết thương kéo dài nhiều giờ để cứu sống bệnh nhân. Ca phẫu thuật thành công, anh Trường dần tỉnh lại ", bác sĩ Giang thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại