Mâu thuẫn nội bộ, EU chưa thể tung ra đòn trừng phạt mới nhằm vào Nga

Kiệt Linh |

Các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) đã không đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt mới nhằm chống lại Nga tại cuộc họp của các đại sứ mới diễn ra gần đây.

Mâu thuẫn nội bộ, EU chưa thể tung ra đòn trừng phạt mới nhằm vào Nga - Ảnh 1.

Cao su tổng hợp được sử dụng trong các sản phẩm như lốp xe, là mặt hàng nhập khẩu chính của EU. Theo Politico, các quốc gia bao gồm Ý và Đức hoài nghi về khả năng thực hiện lệnh cấm buôn bán cao su tổng hợp với Nga, trong khi Ba Lan ủng hộ điều này.

Nga đã xuất khẩu lượng cao su tổng hợp trị giá gần 2 tỷ USD vào năm 2021, với khoảng 700 triệu USD giá trị sản phẩm được bán cho các quốc gia EU, tờ Politico cho hay.

Các nhà lãnh đạo EU thừa nhận rằng việc tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm chống lại Nga ngày càng trở nên khó khăn khi khối này không còn lĩnh vực nào để nhằm mục tiêu.

Các quốc gia thành viên riêng lẻ đã vạch ra những giới hạn đỏ của họ trên một số mặt hàng, trong đó Hungary tuyên bố sẽ không ủng hộ bất kỳ gói trừng phạt nào có các biện pháp hạn chế đối với năng lượng hạt nhân của Nga vì nước này có thỏa thuận với Moscow về việc mở rộng nhà máy điện hạt nhân Paks. Thủ tướng Viktor Orban nhấn mạnh, một đề xuất như vậy “rõ ràng phải bị Budapest phủ quyết” nếu được EU đưa ra.

Kiev đã vận động những nước ủng hộ phương Tây nhằm vào ngành công nghiệp hạt nhân của Nga.

Gói trừng phạt sắp tới dự kiến ​​sẽ được thông qua trước ngày 24/2 – ngày đánh dấu 1 năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại Ukraine. Theo các nguồn tin của Politico, gói này có thể bao gồm các hạn chế bổ sung đối với ngành hàng không, ngân hàng và đội tàu chở dầu của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại