Mặt trận bông vải nóng rực cùng thương chiến Mỹ-Trung: Lại một cánh cửa mở rộng cho Việt Nam

Lưu Bình |

Bông là một trong những mặt hàng rõ ràng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Giá bông toàn cầu đã giảm mạnh do chiến tranh thương mại và sự gia tăng sản xuất của Mỹ.

Do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang và Mỹ gia tăng sản xuất, giá bông toàn cầu đã giảm mạnh.

Nikkei Asian Review (Nhật Bản) hôm 30/5 cho biết, nhờ những kỳ vọng lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4 vừa qua, giá nguyên liệu vải cotton vẫn tiếp tục tăng. Nhưng kể từ khi đàm phán rạn nứt vào đầu tháng 5, giá mặt hàng giảm 17%, xuống còn khoảng 65 cent mỗi pound hôm 13/5, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2016.

Theo trang Anue (Đài Loan), giá bông được giao theo kỳ hạn tại thị trường New York hiện ở mức 69.06 cent mỗi pound hôm 29/5 vừa qua.

Trung Quốc hiện chiếm 1/3 lượng tiêu thụ bông toàn cầu và là quốc gia nhập khẩu bông của Mỹ và Brazil. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đang tăng cường sản xuất để chế tạo các sản phẩm từ sợi bông tại thị trường nội địa, sau đó xuất khẩu thành phẩm sang Mỹ.

Trong số các nước sản xuất bông thô, Mỹ đứng thứ ba, sau Ấn Độ và Trung Quốc, và cũng là một trong những nước xuất khẩu bông lớn.

Sự gia tăng sản lượng bông vải của Mỹ cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến giá thành giảm.

Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ về cung và cầu nông nghiệp thế giới được công bố vào ngày 10/5 vừa qua, sản lượng bông vải của Mỹ từ tháng 8/2019 đến tháng 7/2020 dự kiến ​​sẽ tăng 20% ​​lên mức 22 triệu bó (1 bó khoảng 217 kg).

Dự kiến ​​đến cuối tháng 7/2020, lượng dự trữ bông vải của Mỹ sẽ tăng 38%.

Đồng thời, xu hướng của thị trường bông cũng ảnh hưởng đến các quốc gia ngoài Mỹ và Trung Quốc. Theo nguồn tin từ các công ty thương mại nhận định, ngành may mặc có thể đẩy nhanh việc chuyển dịch từ thị trường Trung Quốc sang Việt Nam và Campuchia, những nơi có chi phí lao động thấp hơn, do chi phí lao động ở Trung Quốc đang tăng.

Do Trung Quốc đã cắt giảm nhập khẩu, nên các nước Đông Nam Á đã tăng cường xuất khẩu bông vải sang Nhật Bản, do đó giá bông vải được sản xuất tại Nhật Bản phải chịu áp lực từ của các sản phẩm hàng nhập khẩu rẻ hơn đến từ Việt Nam và Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại