Mất lứa Công Phượng, U22 Việt Nam còn ai đủ tuổi dự SEA Games 2019?

Minh Anh |

Không ít tuyển thủ Việt Nam vừa vô địch AFF Cup và vào đến tứ kết Asian Cup vẫn đủ tuổi tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30 năm nay.

Kết thúc năm 2018, những cầu thủ sinh năm 1995 của Xuân Trường, Công Phượng, Đức Huy... đã bước qua cột mốc 23 tuổi. Trong khi đó, những gương mặt như Văn Toàn, Văn Đức, Văn Thanh hay Duy Mạnh sinh năm 1996 vẫn thuộc diện U23 cũng đã chia tay cấp độ trẻ, bởi 2019 là năm dành cho lứa cầu thủ U22.

Dù vậy, U22 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30, hướng tới Olympic Tokyo vẫn có thể kế thừa một phần lực lượng từ đội hình đã cùng HLV Park Hang Seo gây tiếng vang lớn ở đấu trường quốc tế trong hơn 1 năm qua.

Trong đội hình đội tuyển Việt Nam vào đến tứ kết Asian Cup, có tới bảy cầu thủ vẫn đủ tuổi thi đấu các giải trẻ kể trên, cộng thêm Đình Trọng cũng thuộc diện U22. Riêng Đoàn Văn Hậu thậm chí còn có thể chơi thêm 1 VCK U23 châu Á và 1 kỳ SEA Games nữa. Nếu HLV Park Hang Seo muốn dồn sức cho những giải đấu này thì chắc chắn những cái tên được nhắc tới dưới đây sẽ là thành phần chủ lực của U22 Việt Nam.

Mất lứa Công Phượng, U22 Việt Nam còn ai đủ tuổi dự SEA Games 2019? - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại