Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống Moldova, gần biên giới Ukraine

Hoàng Phạm |

Các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ Moldova khi lực lượng phòng không Ukraine đáp trả làn sóng tấn công của Nga ngày 5/12. Một chuyên gia Nga cho rằng các mảnh vỡ này là từ một quả tên lửa phòng không của Ukraine.

Ảnh: Twitter

Ảnh: Twitter

Các mảnh tên lửa rơi gần thành phố Briceni, gần biên giới Moldova với Ukraine.

Bộ Nội vụ Moldova cho biết một đội tuần tra của cảnh sát đã phát hiện mảnh vỡ tên lửa nhưng không nêu rõ nguồn gốc của chúng. Tuy nhiên, những bức ảnh do chính quyền Moldova chia sẻ cho thấy mảnh vỡ là của một quả tên lửa bắn từ hệ thống phòng không S-300, một nền tảng thời Liên Xô vẫn được quân đội Ukraine sử dụng.

Chuyên gia quân sự Nga Alexey Leonkov nói với RIA Novosti rằng mảnh vỡ thuộc về “S-300PS/PT, được Ukraine sử dụng tích cực trong nỗ lực đẩy lùi các cuộc tấn công chính xác cao của Nga”.

Vụ việc xảy ra cùng ngày Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine.

Các lực lượng của Nga đã liên tục tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng và quân sự của Ukraine kể từ đầu tháng 10. Điện Kremlin mô tả các cuộc không kích này là phản ứng “cần thiết” đối với “các cuộc tấn công khiêu khích của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, bao gồm Cầu Crimean và các cơ sở năng lượng”.

Một quả tên lửa từ hệ thống S-300 của Ukraine đã rơi xuống gần làng Przewodow của Ba Lan hôm 15/11, khiến 2 thường dân thiệt mạng. Sự việc này cũng diễn ra cùng ngày Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đổ lỗi vụ việc cho Nga và yêu cầu NATO đáp trả, tuy nhiên sau đó các nhà lãnh đạo phương Tây công khai thừa nhận rằng tên lửa được đề cập là của Ukraine./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại