Mạnh thường quân chi tiền tỷ làm 1,5 triệu khẩu trang miễn phí: "Tôi quay cuồng đặt mua khẩu trang nhưng không có, thế là quyết định tự sản xuất"

Hoàng Linh |

Mất 3 ngày lắp đặt, doanh nhân Đặng Như Quỳnh cho biết, năng lực sản xuất của dây chuyền mà anh đang sở hữu đạt 20 triệu chiếc, có thể nhanh chóng hoàn thành mục tiêu 1,5 triệu chiếc dành riêng phát miễn phí.

Ngày qua, thông tin về anh Đặng Như Quỳnh, một doanh nhân trong lĩnh vực nhập khẩu ô tô cùng bạn bè tự bỏ tiền túi, huy động vài tỷ đồng, láp ráp dây chuyền sản xuất khẩu trang, phát miễn phí cho bệnh viện, trường học và các khu công nghiệp để chung tay phòng tránh lây nhiễm virus corona nhận được nhiều sự ủng hộ và chia sẻ, lan tỏa vì ý nghĩa thiện nguyện.

Trong cuộc trò chuyện mới đây, mạnh thường quân này tiết lộ về lý do nhập dây chuyền sản xuất, công nghệ, những khó khăn mà anh và nhóm đã giải quyết để đáp ứng số lượng phát tặng khẩu trang miễn phí tăng gấp 10 lần so với dự kiến ban đầu.

"Khi có thông tin về dịch corona và thị trường khẩu trang bị đẩy giá quá cao, tôi nảy ra ý định tặng khẩu trang miễn phí, số lượng là 150.000 chiếc thành phẩm. Tuy nhiên, sau đó nhu cầu của trường học, bệnh viện quá nhiều khiến cho con số tăng lên 1,5 triệu chiếc. Nhiều ngày, tôi quay cuồng với các đầu mối khẩu trang để có sản phẩm cho các điểm cần thì hầu như vô vọng. Dân buôn liên tục đẩy giá sản phẩm lên cao.

Tham khảo ý kiến của nhiều bạn bè làm trong lĩnh vực y tế, kinh doanh, sản xuất khẩu trang, cuối cùng, để đủ số lượng yêu cầu trong thời gian nhanh nhất, tôi quyết định sẽ nhập dây chuyền sản xuất, đóng gói khẩu trang khép kín từ nước ngoài về lắp đặt. Trong 3 ngày thì dây chuyền lắp xong, đặt tại nhà máy dược phẩm trên Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc", anh Như Quỳnh chia sẻ.

Mạnh thường quân chi tiền tỷ làm 1,5 triệu khẩu trang miễn phí: Tôi quay cuồng đặt mua khẩu trang nhưng không có, thế là quyết định tự sản xuất - Ảnh 1.

Khẩu trang sẽ được sản xuất theo quy trình tự động, khép kín.

Mạnh thường quân chi tiền tỷ làm 1,5 triệu khẩu trang miễn phí: Tôi quay cuồng đặt mua khẩu trang nhưng không có, thế là quyết định tự sản xuất - Ảnh 2.

1,5 triệu chiếc khẩu trang sẽ được tặng miễn phí, ưu tiên cho các bệnh viện, trường học và khu công nghiệp.

Theo anh Quỳnh, năng lực sản xuất của dây chuyền đạt 15-20 triệu chiếc. Bước đầu, mục tiêu hoàn thành 1,5 triệu chiếc để tặng miễn phí. Trong quá trình sản xuất, điều quan trọng nhất là khẩu trang thành phẩm phải đảm bảo chất lượng, khác mặt hàng trôi nổi, không đảm bảo được sản xuất từ các loại máy dập hàn nhiệt gia công Trung Quốc trên thị trường.

Vậy nên, khi triển khai, điều mà anh ưu tiên là kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, dây chuyền khép kín từ các khâu dập, dệt, khử khuẩn và đống gói. Bên cạnh đó, phải chọn địa điểm nhà máy sản xuất phải sạch, đảo bảo các yếu tố sản xuất sản phẩm y tế.

"Rất may là tôi được hỗ trợ của bạn bè, tìm được nhà máy dược đủ không gian và đạt tiêu chuẩn để đặt toàn bộ dây chuyển sản xuất. Chúng tôi cũng đã nhập đầy đủ nguyên liệu để sản xuất. Ngày 3/2 bắt đầu sản xuất thì lô hàng đầu tiên sẽ hoàn thành vào 5/2, dự kiến với 10.000 chiếc thành phẩm đạt chất lượng mang tặng", anh Quỳnh chia sẻ.

Xuất phát điểm là tặng khẩu trang miễn phí, anh Quỳnh cho hay, khi đang "loay hoay" tìm cách sản xuất số lượng lớn thì anh lại thấy nước rửa tay kháng khuẩn cũng đang cần thiết.

"Đặc biệt là ở bệnh viện, có thể là cả trăm, cả nghìn chai cần thiết sử dụng trong khu phẫu thuật, nơi thăm khám bệnh hay nhà vệ sinh. Ngoài ra, thị trường cũng đang cần những lọ sát khuẩn nhỏ, có thể tiện bỏ vào túi mang theo, chúng rất cần cho trẻ nhỏ sử dụng khi ra nơi công cộng hoặc sau khi dùng bữa.

Vì thế, nhóm lại tiếp tục tham khảo ý kiến chuyên môn, từ công thức, pha chế, bản quyền và giấy tờ hợp pháp để sản xuất loại cồn rửa tay khô sát khuẩn", anh Quỳnh nói.

Mạnh thường quân chi tiền tỷ làm 1,5 triệu khẩu trang miễn phí: Tôi quay cuồng đặt mua khẩu trang nhưng không có, thế là quyết định tự sản xuất - Ảnh 3.

Cồn rửa tay khô được sản xuất tại nhà máy dược khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc.

Theo vị doanh nhân, loại cồn rửa tay đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, hệ thống chiết rót khép kín đảm bảo tiêu chuẩn GMP.

Hai loại dung tích của cồn là 100ml nhỏ gọn để bỏ túi và 500ml đóng trong chai cỡ lớn phù hợp đặt tại nhà, văn phòng, thang máy, nhà vệ sinh, lớp học hoặc không gian dùng chung.

"Khó khăn là tìm kiếm số lượng lớn chai lọ có dung tích nhỏ để chiết rót. Rất may, sau khi thông tin về chương trình được lan tỏa, cũng đã có những đơn vị sản xuất, cung ứng chai nhựa liên hệ để hỗ trợ và chúng tôi cũng tìm được nguồn hàng đạt tiêu chuẩn", anh Quỳnh cho hay.

Theo anh Quỳnh, dự kiến đến hết 12h ngày 5/2/2020 sẽ sản xuất đủ số lượng chai miễn phí theo cam kết để phát đến tận tay người sử dụng là các bác sỹ, y tá, người bệnh, công nhân trong quy mô chương trình thiện nguyện.

‪#‎ICT_anti_nCoV‬

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại