Mãnh hổ tiếp cận trâu nước từ phía sau: Cặp sừng của con mồi khiến nó phải bỏ chạy

Hoa Hướng Dương |

Một con mồi không hề dễ dàng với mãnh hổ khi nó nhận thấy cặp sừng khổng lồ của đối phương.

Hổ là mãnh thú đứng đầu muôn thú, chúng được gọi là chúa sơn lâm vì sức mạnh vượt trội và kỹ năng săn mồi toàn diện của mình. Một con bò tót đực cũng không phải là đối thủ của nó trong cuộc chiến một đấu một.

Mãnh hổ tiếp cận trâu nước từ phía sau: Cặp sừng của con mồi khiến nó phải bỏ chạy - Ảnh 1.

Hổ đối đầu trâu nước. Ảnh: Sergio Budicin

Thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hổ chưa từng nếm mùi thất bại trong những cuộc đi săn của mình. Thực tế thì hổ là loài săn mồi thông minh, chúng sẽ không phí sức cho những cuộc chiến vô nghĩa hay khi cảm thấy rủi ro quá lớn.

Một con hổ đã lao như mũi tên đến phía sau một con trâu nước nhưng ngay sau đó thì con trâu đã quay lại và cặp sừng sắc nhọn to lớn đã khiến hổ ít nhiều e ngại và không dám tấn công mà chọn mục tiêu khác dễ dàng hơn.

Xem video:

Hổ tấn công trâu nước

Nguồn: National Geographic Wild France

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại