Man United còn hay hơn nữa nếu Mourinho giải quyết được 2 vấn đề

HT |

Sự trở lại đầy ấn tượng của Phil Jones cùng phong độ tốt lên nhiều của Marcos Rojo ở trung tâm hàng thủ đang làm Mourinho hài lòng. Nhưng Man United sẽ còn hay hơn nữa nếu HLV người Bồ Đào Nha giải quyết được 2 vấn đề quan trọng.

Thứ nhất là làm sao để “cải thiện” Paul Pogba và thứ 2, United bắt buộc phải mua được một tiền đạo giỏi để cải thiện hiệu quả ghi bàn. Số liệu thống kê gióng lên hồi chuông báo động cực kỳ đáng ngại. Trong 15 trận Premier League đã đấu, chỉ có 4 trận Man United ghi được hơn 1 bàn/trận còn lại 11 trận họ ghi không quá 1 bàn/trận.

Đặc biệt trong 8 trận Premier League gần nhất thì có tới 7 trận Quỷ đỏ ghi không quá 1 bàn/trận. Để so sánh với top 4, hiệu quả ghi bàn của Man United (20 bàn/15 vòng) kém rất xa Man City (32 bàn thắng), Arsenal và Liverpool (37), Chelsea (33).

Đó rõ ràng là một điểm yếu lớn và nó là nguyên nhân quan trọng dẫn tới việc United mới thắng được 6 trận (ít hơn bất kỳ đội nào trong top 4) và hòa tới 6 trận (nhiều hơn bất kỳ đội nào trong top 4) chứ vấn đề không chỉ là sự mất tập trung và sai sót trong phòng ngự khiến họ mất điểm vào những phút cuối nhiều lần.

Man United còn hay hơn nữa nếu Mourinho giải quyết được 2 vấn đề - Ảnh 1.

Tại sao United ghi bàn kém như vậy? Mourinho chỉ nói đúng một phần khi ông nhiều lần phàn nàn là do họ đen đủi. Điều ông không (muốn) nói ra nhưng là sự thật chắc chắn 100%: Man United thiếu một tiền đạo giỏi.

Xem Man United đánh bại Spurs 1-0

Man United đánh bại Spurs 1-0

Hoàn toàn chính xác khi khẳng định như vậy bởi dù Ibrahimovic đã mang đẳng cấp và tài săn bàn của mình đến Old Trafford hồi mùa Hè, anh không còn khả năng bùng nổ và sức mạnh như trước do gánh nặng tuổi tác (34 tuổi). Và thứ bóng đá đòi hỏi thể lực nhiều, tốc độ cao của Premier League lại càng hạn chế hiệu quả săn bàn của Ibra.

Mourinho có lẽ đã nhìn thấy vấn đề nên Griezmann và Edinson Cavani được liên hệ khá nhiều với United thời gian gần đây. Chính xác là Quỷ đỏ cần một tiền đạo săn bàn tầm cỡ nữa, sung sức và phải có tốc độ tốt hơn Ibra, vừa để chia sẻ gánh nặng ghi bàn với tiền đạo Thụy Điển, vừa giúp United có thêm giải pháp tấn công.

Man United còn hay hơn nữa nếu Mourinho giải quyết được 2 vấn đề - Ảnh 3.

Một việc nữa Mourinho rất cần phải làm và làm cho được là phát huy tốt hơn năng lực của Pogba. Rõ ràng cầu thủ đắt nhất thế giới chưa xứng với đồng tiền bát gạo của United cho tới thời điểm này. Pogba thực sự sở hữu các phẩm chất tấn công rất toàn diện. Đi bóng, cầm bóng, quan sát, chuyền bóng, dứt điểm đều rất tốt.

Vấn đề là anh thực hiện các kỹ năng của mình chưa đúng lúc đúng chỗ. Lúc cần chuyền nhanh thì Pogba có thể lại quyết định đi bóng. Lúc có thể sút thì anh lại chuyền. Nó làm lỗi nhịp tấn công, khiến tính bất ngờ và cơ hội ghi bàn của Quỷ đỏ qua đi đáng tiếc.

Tính thời điểm của các quyết định xử lý bóng là thứ Pogba cần cải thiện. Và Mourinho phải làm cho tiền vệ người Pháp giải quyết được vấn đề. United rất cần một Pogba quyết đoán như khi anh dứt điểm vào lưới Swansea hay Zorya ở Europa League.

Chừng nào Mourinho không thể phát huy được hết tiềm năng của Pogba và United không tăng cường tiền đạo giỏi thì hiệu quả ghi bàn của họ rất khó được cải thiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại