Màn phô trương sức mạnh ra oai với Nga của phương Tây bị ảnh hưởng vì COVID-19

Kiệt Linh |

Quân đội Phần Lan tuyên bố họ phải hủy bỏ việc tham gia vào cuộc tập trận đa quốc gia mang tên Cold Response 20 với Mỹ và 8 nước khác vì lo ngại virus corona (COVID-19).

Một phát ngôn viên của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ cho tờ Insider biết các lực lượng Mỹ “đang phối hợp chặt chẽ” với giới chức Na-uy - những người này “đang có các bước điều chỉnh thích hợp để tối thiểu hóa” khả năng lây nhiễm virus corona của các binh sĩ và người dân địa phương.

Một binh sĩ trong doanh trại của Na-uy đã dương tính với virus corona hôm 5/3. Doanh trại này hiện đã bị phong tỏa và đó là người duy nhất dương tính với virus COVID-19, quân đội Na-uy cho hay.

Quân đội Phần Lan đã hủy bỏ việc tham gia của 400 binh sĩ vào cuộc tập trận Cold Response 20 trong tháng này ở Na-uy.

"Việc tham gia của Lực lượng Vũ trang Phần Lan vào cuộc tập trận Cold Response từ ngày 9 đến 19/3 ở phía bắc Na-uy đã bị hủy bỏ”, quân đội Phần Lan cho biết trong thông cáo báo chí được phát đi đầu tiên bởi tờ The Barents Observer ở Na-uy.

Các binh sĩ của Phần Lan đã không đến Na-uy và sẽ không làm như vậy, quân đội Phần Lan hôm qua (8/3) cho biết khi quyết định không tham gia cuộc tập trận được đưa ra.

Cold Response là cuộc tập trận chiến thuật được thực hiện hai năm một lần. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 15.000 binh sĩ đến từ Mỹ, Anh, Hà Lan, Đức, Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển.

Cuộc tập trận Cold Response 20 có mục đích nhằm tăng cường các năng lực và sự phối hợp của liên minh trong các chiến dịch quân sự ở môi trường khắc nghiệt Bắc Cực. Các bài tập sẽ diễn ra ở những vùng địa hình hiểm trở và trong điều kiện thời tiết cực lạnh.

Chuẩn bị cho môi trường chiến đấu nói trên là một trong những ưu tiên trọng tâm đối với quân đội Mỹ trong những năm gần đây khi Bắc Cực trở thành nơi chứng kiến “cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc lớn”.

Bắc Cực là một trong số ít những vùng đất trên Trái đất của chúng ta mà chưa một quốc gia nào chính thức có "sổ đỏ". Hiện tại, ít nhất 5 nước gồm Nga, Na Uy, Đan Mạch, Canada và Mỹ đều đưa ra những đòi hỏi chủ quyền đối với vùng Bắc Cực bởi đây là nơi chứa rất nhiều tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác, trong đó có dầu mỏ.

Cuộc tranh chấp trên trở nên căng thẳng khi các lớp băng tan chảy mở ra triển vọng về những tuyến đường hàng hải mới và khả năng khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú ở đây. Ngoài ra, các chuyên gia cho biết, một chuyến đi từ châu Âu đến châu Á đi qua Bắc Cực sẽ ngắn hơn đi qua kênh đào Panama khoảng 7.408km.

Cuộc tập trận mới nhất của phương Tây diễn ra trong bối cảnh Nga đã chính thức đặt mục tiêu và đề ra kế hoạch triển khai lực lượng vũ trang để bảo vệ các lợi ích kinh tế và chính trị ở Bắc Cực trước năm 2020, trong đó có các đơn vị bảo vệ bờ biển, lính biên phòng cũng như các lực lượng quân đội khác. Theo quân đội Nga, hai lữ đoàn Bắc Cực sẽ được triển khai ở vùng cực bắc của nước Nga trong vài năm tới. Nga cũng đang lên kế hoạch khôi phục hoạt động trở lại các sân bay từ kỷ nguyên Xô-viết ở Bắc Cực đồng thời thiết lập sự hiện diện hải quân thường trực dọc Đường Biển Bắc có tầm quan trọng chiến lược. Nga tuyên bố, nước này cần tăng cường sự hiện diện hải quân ở Bắc Cực để bảo vệ các lợi ích kinh tế trong khu vực khỏi sự xâm lấn của các quốc gia NATO. Đây chính là chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin.

Theo kế hoạch phát triển Bắc Cực cho đến năm 2035 mới nhất vừa được Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn, Nga sẽ tăng cường các lực lượng quân sự được triển khai ở Bắc Cực để đảm bảo chủ quyền và duy trì hòa bình cũng như sự ổn định trong khu vực.

Màn phô trương sức mạnh ra oai với Nga của phương Tây bị ảnh hưởng vì COVID-19 - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại