Mắc sai lầm, Mỹ để Nga thắng thế ở Trung Đông?

Kiệt Linh |

Cán cân sức mạnh ở Trung Đông đang thay đổi. Thủ tướng Đức Angela Merkel hồi cuối tuần vừa rồi đã đến Moscow để thảo luận về các cuộc khủng hoảng ở khu vực này với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tìm cách cứu vãn những gì còn có thể trong thỏa thuận hạt nhân Iran.

Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục kêu gọi “gây sức ép tối đa” lên “thỏa thuận tồi” về hạt nhân của Iran, bà Merkel vẫn tuyên bố rằng cần phải nỗ lực mọi cách để duy trì thỏa thuận.

Và đúng như các chính khách Nga đã nói: “đây là điều đáng chú ý. Vào đỉnh điểm của các cuộc khủng hoảng tiền chiến tranh xung quanh Iran, nữ Thủ tướng Đức Merkel đã tìm đến với Tổng thống Putin chứ không phải với Tổng thống Trump. Các cuộc đàm phán với ông Trump sẽ chẳng có ý nghĩa gì vì ông ấy sẽ chỉ nhắc lại những tuyên bố trước đó của ông ấy”, Thượng nghị sĩ Aleksey Pushkov đã bình luận như vậy trên báo chí Nga.

Bất kỳ nước nào có căn cứ của Mỹ trên lãnh thổ của mình (trong đó có Đức) đều nên chú ý đến lời đe dọa của Washington với Iraq về những biện pháp trừng phạt hà khắc, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Liên bang Nga Konstantin Kosachev cho biết đồng thời nói thêm rằng: “Liên minh với Mỹ trông có vẻ lãng mạn, có vẻ hy sinh cho các giá trị, hòa bình và dân chủ nhưng đó chỉ là bề nổi.”

Không ai có thể tưởng tượng được một liên minh giữa ông Putin và ông Trump trong cuộc xung đột với Iran. Trong hầu hết các cuộc xung đột ở Trung Đông, Moscow và Washington đều ở hai bên chiến tuyến. Moscow chỉ trích Washington về việc đã không kết liên minh ở Syria để ủng hộ cho Tổng thống Bashar al-Assad trong khi Moscow tăng cường các căn cứ quân sự Tartus, Khmeimim và Tiyas của họ ở Syria. “Tôi có thể thấy Nga đang triển khai các chuyên gia quân sự ở cả Iran và Iraq”, nhà phân tích chính trị Sergei Markov cho hay.

“Chiến lược chung của Nga là tiếp tục tăng cường liên minh quân sự mạnh mẽ trong khu vực với Iran, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Libya, Ả-rập Xê-út và Qatar,” ông Markov cho hay.

Việc bà Merkel tìm đến với Nga là một minh chứng cho thấy ảnh hưởng ngày càng gia tăng của ông Putin ở Trung Đông. Nga đã thiết lập được một chỗ đứng vững chắc ở Trung Đông sau khi đưa quân vào chiến trường Syria theo lời mời của Tổng thống Assad, giúp chính quyền Damascus đảo chiều cuộc chiến tranh.

Mặc dù Nga can dự vào cuộc nội chiến ở Syria sau Mỹ và liên quân quốc tế đúng 1 năm nhưng Nga lại tạo được sự khác biệt và đã giúp tăng cường vị thế của Moscow trong khu vực. Với chiến dịch không kích dồn dập của mình ở Syria, Nga đã gây tổn thất nặng nề cho lực lượng khủng bố và giúp đảo chiều cuộc chiến tranh ở Syria theo hướng có lợi cho đồng minh Assad. Từ thực tế này, Nga đang chiếm thế thượng phong, vượt qua mặt Mỹ ở Syria.

Với việc giúp Syria đánh bại lực lượng khủng bố và giúp đồng minh Assad củng cố vị thế ở Syria, Nga đã tăng cường ảnh hưởng, vị thế của mình không chỉ ở Trung Đông nói riêng mà ở trên trường quốc tế nói chung. Hiện tại, Nga chứ không phải là Mỹ đang nắm vai trò chủ chốt trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Nga cũng nâng cao hình ảnh là một đồng minh, đối tác đáng tin cậy. Ngoài nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế, Nga còn chứng minh nước này là một cường quốc quân sự đầy uy lực với những màn phô bày sức mạnh ấn tượng trên chiến trường Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại