Mắc đèn màu trồng cần sa trong nhà vệ sinh

Quang Sáng |

Các đối tượng khai nhận mua hạt cần sa ở TP Hồ Chí Minh mang về trồng.

Sáng 28/10, các trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường 9, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) kiểm tra một căn hộ trên địa bàn và phát hiện nhiều chậu cần sa được trồng trong nhà vệ sinh.

Thời điểm kiểm tra, căn hộ có 3 người đang sinh sống gồm Trần Nhật Vy (22 tuổi, trú tại thị trấn Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi), Huỳnh Thanh Tiến (27 tuổi, trú tại phường An Lạc, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) và một người đàn ông quốc tịch Italia.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà vệ sinh của căn hộ có 12 chậu cây cần sa, có hệ thống đèn chiếu sáng nhiều màu sắc để kích thích cây cần sa phát triển. Cùng với đó, trong phòng ngủ, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 2 hộp chứa hoa cần sa khô, 123 hộp bên ngoài có dán hình vẽ hoa cây cần sa, 2 cân tiểu ly và hàng trăm dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Mắc đèn màu trồng cần sa trong nhà vệ sinh - Ảnh 1.

Đối tượng Huỳnh Thanh Tiến


Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu Tiến khai nhận mua hạt cần sa ở TP Hồ Chí Minh và mang về trồng vào chậu từ đầu tháng 8; 2 hộp đựng hoa cần sa được Tiến mua tại Bùi Viện, TP Hồ Chí Minh. Còn Vy khai toàn bộ số hộp đựng, dụng cụ sử dụng ma túy là do mình mua về để bán lại kiếm lời. Riêng người đàn ông quốc tịch Italia, Tiến cho biết người này là bạn, được Tiến cho sử dụng chung một ít cần sa.

Kết quả test nhanh cho thấy, Tiến và Vy đều dương tính với chất ma túy. Vụ việc đang tiếp tục được công an Lâm Đồng điều tra làm rõ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại