Lý do lính đánh thuê nước ngoài hiếm khi bị bắt ở Ukraine

Hải Yến |

Cố vấn Yan Gagin của lãnh đạo DPR Denis Pushilin, cho biết lính đánh thuê nước ngoài hiếm khi bị bắt vì họ không tham gia vào các trận chiến mở.

Theo cố vấn trên, lính đánh thuê nước ngoài đang cố gắng đứng ở tuyến phòng thủ thứ 2, không tham gia vào các cuộc xung đột công khai và tiếp xúc bằng súng.

Theo đó, họ tin rằng chính người Ukraine nên làm điều này.

Ông cho biết, gần đây thực tế là không có lính đánh thuê nước ngoài nào trong số các tù nhân Ukraine mà Nga bắt giữ..

"Ở tiền tuyến, ngay từ mùa hè, các bài bài phát biểu bằng tiếng Anh, tiếng Ba Lan và tiếng Gruzia được phát sóng.

Có rất nhiều người Ba Lan và người Gruzia ở đó. Đây có thể là quân nhân của đất nước họ nhưng ngụy trang thành lính đánh thuê. Các nước NATO thường làm việc này" - ông Gagin nói.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chủ nhật tuần trước, trong trận chiến giành Avdiivka, máy bay Nga đã tiêu diệt một nhóm chiến binh có hình cờ Ba Lan và Gruzia trên đồng phục của họ.

Năm ngoái, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hơn 8.000 lính đánh thuê từ hơn 60 quốc gia đã đến Ukraine.

Các nhóm lớn nhất đến từ Ba Lan, Hoa Kỳ, Canada, Romania và Anh, mặc dù thực tế là ở nhiều quốc gia, chủ nghĩa đánh thuê bị cấm và bị truy tố về mặt pháp lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại